'Siêu nhân' Djokovic tham vọng vô địch Davis Cup

(PLO)- Tay vợt được ví như 'siêu nhân' Djokovic tham vọng vô địch Davis Cup lần thứ hai cùng với đội tuyển Serbia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
'siêu nhân' Djokovic.jpg
Tay vợt số 1 thế giới, Djokovic sẽ là chủ lực của tuyển Serbia tại Davis Cup. Ảnh: GETTY

Serbia là một trong tám đội tuyển đã giành vé vượt vòng bảng và sẽ đối đầu với tuyển Anh vào hôm nay (23-11) tại Malaga (Tây Ban Nha). Đội tuyển Ý với tay vợt chủ lực Jannik Sinner cũng sẽ tranh suất đi tiếp với tuyển Hà Lan.

Kết quả ở ngày đấu khai mạc giải quần vợt đồng đội nam thế giới Davis Cup, đương kim vô địch Canada bất ngờ để thua Phần Lan tỉ số 1-2, trong khi Czech cũng thúc thủ 1-2 trước tuyển Úc của tay vợt hạng 12 thế giới Alex de Minaur.

Djokovic tham vọng vô địch Davis Cup

Ở mùa giải này, Djokovic đã lọt vào bốn trận chung kết Grand Slam, giành ba chức vô địch để vượt qua Rafa Nadal, lập kỷ lục với 24 danh hiệu lớn. Hôm 19-11, tay vợt 36 tuổi cũng vừa đánh bại Jannik Sinner giành danh hiệu ATP Finals thứ bảy kỷ lục.

Trải qua mùa giải cực kỳ thành công nhưng Djokovic vẫn chưa muốn dừng lại. Ở tuổi 36, tay vợt được ví như 'siêu nhân' Djokovic có tham vọng vô địch Davis Cup cùng với tuyển Serbia, sau khi anh từng góp công lớn trong chiến thắng đáng nhớ của đội nhà tại Belgrade năm 2010.

“Mùa giải vẫn chưa kết thúc. Tôi thực sự muốn vô địch Davis Cup cùng Serbia. Đó là một mục tiêu. Đây là một tuần quan trọng đối với chúng tôi, với quốc gia tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”, Djokovic tuyên chiến.

sieu-nhan-djokovic.jpg
Novak Djokovic phát biểu tại buổi họp báo trước giải.

Nhiệm vụ của Serbia càng trở nên nhẹ nhàng hơn khi chấn thương đã loại hai chủ lực Dan Evans và Andy Murray khỏi đội hình tuyển Anh. Thay vào đó là tay vợt hạng 18 thế giới Cameron Norrie và tài năng trẻ Jack Draper, cùng tay vợt chuyên đánh đôi số 3 thế giới Neal Skupski.

Cường quốc có truyền thống tại Davis Cup - Úc đã 20 năm không vô địch nhưng dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Lleyton Hewitt, Úc hy vọng có thể tiến xa hơn so với năm ngoái.

Tuyển Úc ngược dòng đánh bại CH Czech

Đội trưởng Hewitt bộc bạch: “Tất cả những VĐV trong đội của chúng tôi đều thăng hoa khi thi đấu cho đất nước của mình. Họ chơi với nhiệt huyết đam mê và lòng tự hào”.

Tại trận mở màn gặp tuyển Czech, Alex de Minaur đã khởi động cuộc lội ngược dòng đưa tuyển Úc vào vòng bán kết.

Á quân Davis Cup 2022 Úc bị Czech dẫn trước sau khi Tomas Machac đánh bại Jordan Thompson 6-4; 7-5 và Jiri Lehecka dẫn trước De Minaur 6-4; 5-3. Nhưng từ điểm số đều trong game cầm giao bóng thứ chín, tay vợt 24 tuổi Minaur ghi liên tiếp 10 điểm để lật ngược thế trận.

tay-vot-uc-minaur.png
Alex de Minaur trong trận thắng ngược dòng của tuyển úc trước CH Czech. Ảnh: ATP

Thể hiện tinh thần chiến đấu không biết đầu hàng của mình, De Minaur bất ngờ thắng ngược 7-6 ở set hai, san bằng tỉ số trước khi giành break ở set cuối cùng để khép lại trận đấu.

Bản lĩnh ngược dòng của Minaur đã tiếp thêm sức mạnh cho tuyển Úc ở trận đấu đôi quyết định. Và với một break trong mỗi set, cặp Matthew Ebden - Max Purcell xuất sắc đánh bại đội Lehecka - Adam Pavlasek 6-4; 7-5 đưa tuyển Úc đi tiếp.

Tại bán kết, đội tuyển 28 lần vô địch Davis Cup - Úc sẽ chạm trán đối thủ gây bất ngờ Phần Lan. Trong lịch sử vô địch Davis Cup mọi thời đại, tuyển Úc chỉ xếp sau tuyển Mỹ với 32 lần đăng quang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm