Djokovic và cơ hội trả món nợ ân oán với Jannik Sinner

(PLO)- Trả món nợ ân oán với Sinner là mục tiêu Djokovic sẽ hướng tới sau trận loại Carlos Alcaraz 6-3, 6-2 tại bán kết ATP Finals.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tay vợt số 1 thế giới Djokovic sẽ tranh tài với đối thủ chủ nhà Jannik Sinner tại chung kết, nỗ lực khép lại một năm bằng một chiến thắng quan trọng khác bất chấp tuổi tác.

món nợ ân oán.jpg
Novak Djokovic liệu có trả được món nợ ân oán thua Sinner ở vòng bảng?. Ảnh: GETTY

Djokovic hướng tới kỷ lục vô địch ATP Finals lần thứ bảy

“Đây là trận đấu hay nhất giải với tôi. Nó thực sự đến rất đúng lúc, sau rất nhiều giờ thi đấu ở ba trận đầu tiên. Tối nay, ngay từ đầu, tôi đã có cảm giác bóng tốt. Tôi tiếp cận trận đấu với thái độ đúng đắn và tâm lý đúng đắn” - tay vợt 26 tuổi Djokovic lý giải nguyên nhân giành chiến thắng.

Tay vợt người Serbia đã vào đến trận Chung kết cuối năm, đồng thời mang về ba Grand Slam, nâng tổng số danh hiệu Grand Slam lên con số 24, cùng với 40 danh hiệu Masters 1000.

Hiện chỉ còn mỗi Sinner có thể ngăn cản, không để Djokovic xô đổ kỷ lục 6 lần vô địch ATP Finals của Roger Federer.

Trận tranh vương (dự kiến diễn ra lúc 23 giờ tối nay, 19-11) hứa hẹn sẽ là rào cản cực khó với Djokovic khi anh từng thua Sinner ở vòng bảng. Bên cạnh đó, là hàng ngàn khán giả Italia sẵn sàng gây bất lợi cho tay vợt số 1 thế giới.

Nhận xét về món nợ ân oán với Sinner, Djokovic cho biết anh ấy đã thi đấu rất tuyệt vời, kiểu quần vợt hay nhất sự nghiệp trên sân đấu này, với những đối thủ tốp 10. "Đêm trước, chúng tôi đã chơi trận chặt chẽ trong bầu không khí sôi động. Tôi mong sẽ chơi với những gì chúng tôi đã thể hiện ở trận đấu vòng bảng” - Djokovic nói.

mon-no-an-oan-2.jpg
Djokovic hướng tới kỷ lục bảy lần vô địch ATP Finals.

Chiến thắng tại bán kết giúp Djokovic có lợi thế hơn trong năm lần chạm trán nhà vô địch Wimbledon Alcaraz. Tay vợt tuổi 20 hai lần vô địch Grand Slam, hướng tới mục tiêu trở thành tay vợt trẻ nhất vào chung kết kể từ khi Pete Sampras giành chức vô địch vào năm 1991.

Tuy nhiên, cuộc chiến không kịch tính như những lần chạm trán trước đó, khi Djokovic thể hiện sức mạnh, đặt Alcaraz trở lại đúng vị trí của mình.

Tay vợt số 2 thế giới, Alcaraz chia sẻ sau trận thua: “Tôi thấy mình không cùng đẳng cấp với anh ấy trên mặt sân trong nhà. Anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn tôi khi đấu những giải đấu này, trên những sân đấu này”.

Medvedev tiên đoán Sinner sẽ lên ngôi số 1 thế giới

Ở trận bán kết trước đó, Sinner khẳng định đã nắm được công thức chiến thắng sau khi loại Daniil Medvedev 6-3, 6-7 (4/7), 6-1 đầy thuyết phục, giúp anh trở thành tay vợt Italia đầu tiên lọt vào trận chung kết.

mon-no-an-oan-3.jpg
Tay vợt số 4 thế giới Sinner đang thăng hoa tại giải đấu trên sân nhà.

Sinner đã vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng thế giới vào năm 2023. Với sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả nhà, tay vợt 22 tuổi này có cơ hội kết thúc mùa giải hay nhất bằng danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp.

“Giống như lần đầu tiên nấu mì ống với sốt cà chua (pha sẵn), có thể bạn nấu không ngon. Bạn cần nhiều muối hơn cho lần nấu sau. Đến một lúc nào đó, bạn có thể bắt đầu sử dụng cà chua tươi và thêm húng quế vào.

Bạn sẽ học được nhiều điều trong quá trình thực hiện, cho đến khi bạn nấu thuần thục món ăn. Đó là điều tôi đang làm. Tuy nhiên phải cẩn thận, không thể cứ thêm những thứ mới, vì nếu quá nhiều nguyên liệu, món ăn sẽ không còn ngon nữa. Luôn cần sự cân bằng cần để đạt được mục đích” - Jannik Sinner ví von.

Trận thắng thuyết phục của Sinner trước Medvedev tại bán kết.

Trận thắng ở bán kết cũng là chiến thắng thứ ba liên tiếp, được Sinner thiết lập trước Medvedev, sau các lần thắng tại trận chung kết ở Vienna và Bắc Kinh.

Tay vợt người Nga, Medvedev tiên đoán những điều lớn lao hơn dành cho Sinner. Anh khẳng định tay vợt người Italia sẽ vô địch Grand Slam và đứng đầu bảng xếp hạng thế giới nếu tiếp tục thi đấu như hiện tại ở Turin.

so-3-the-gioi-medvedev-7613-9049.jpg
Tay vợt số 3 thế giới Medvedev gác vợt lần thứ ba trước Sinner.

Và câu hỏi đặt ra là, liệu anh ấy có cưỡi sóng thường xuyên không. Khi không ở trên sóng, làm thế nào anh ấy chơi tốt như thế.

“Hiện tại, có thể nói anh ấy đang đạp gió, rẽ sóng. Bạn có thể thấy điều đó. Nếu Sinner thi đấu như thế này, với những gì anh ấy đã thể hiện trong những tuần trước, anh ấy sẽ giành Grand Slam, lên ngôi số 1… " - Medvedev nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm