Thiên tài Messi và cơ hội trở lại Barca

(PLO)- Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, cựu ngôi sao Barcelona, Pedro đã bày tỏ sự ưu ái của mình giữa thiên tài Messi và cố huyền thoại Diego Maradona cho danh hiệu cầu thủ bóng đá lớn nhất mọi thời đại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cầu thủ người Tây Ban Nha này đã đặt đồng đội cũ của mình, thiên tài Messilên trên tất cả mọi mọi đồng nghiệp. Pedro thậm chí còn nói rằng không có sự so sánh nào giữa hai cầu thủ người Argentina này.

Dù đã 36 tuổi, Pedro hiện vẫn là một phần không thể thiếu trong đội hình của Maurizio Sarri tại Lazio. Sau khi vượt qua cột mốc 100 trận ra sân cùng "Đại bàng", cầu thủ chạy cánh này đã ghi được 19 bàn thắng và 11 đường kiến tạo trong thời gian gắn bó với Lazio. Cựu cầu thủ Barcelona hiện có 14 lần ra sân mùa giải này, trong đó có 4 trận tại Champions League.

Thiên tài Messi là số 1

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Sportitalia, Pedro đã chia sẻ quan điểm của mình về Lionel Messi và vị thế được cho là "cầu thủ vĩ đại nhất" của anh trong lịch sử bóng đá. Cựu tiền đạo của Chelsea dường như rất rõ ràng trong lựa chọn của mình khi nói với Tutto Napoli: "Messi. Tôi nghĩ là không có sự so sánh nào với Maradona. Thành tích của anh ấy thật đáng kinh ngạc.

Thiên tài Messi
Pedro ưu ái đồng đội cũ Messi hơn bất kỳ đồng nghiệp khác. Ảnh: GETTY.

Trong mọi thời đại của bóng đá luôn xuất hiện nhiều cầu thủ tuyệt vời, như Pele, Maradona, Cruyff,… Nhưng nếu tôi phải chọn một người, chắc chắn đó là thiên tài Messi".

Quan điểm của Pedro trở nên rõ ràng khi xem xét thực tế anh đã dành phần lớn sự nghiệp CLB của mình tại Barcelona bên cạnh Lionel Messi. Cầu thủ chạy cánh nhanh nhẹn này là một phần quan trọng của đội hình Blaugrana thống trị châu Âu dưới thời HLV Pep Guardiola vào đầu những năm 2010. Pedro có nhiều cơ hội được thi đấu ở mức độ cao khi cùng La Pulga góp mặt trong 270 lần và ghi được 54 bàn thắng.

Tốt nghiệp từ học viện danh tiếng La Masia, người chiến thắng World Cup 2010 đã dành 7 năm đầy thành công tại Barcelona, giành được mọi danh hiệu cấp CLB. Pedro đã giành được 21 chiếc cúp trong thời gian của mình với đội bóng xứ Catalan, bao gồm năm danh hiệu giải đấu quốc gia và ba chức vô địch UEFA Champions League.

Cơ hội cho Messi trở về Barca

messi-banderas-hinchas-barcelona.jpg
Chủ tịch Barca luôn mong muốn ngày nào đó Messi trở về sân Camp Nou. Ảnh: GETTY.

Sau hơn hai thập kỷ gắn bó, nhiều người hâm mộ đang rất kỳ vọng Lionel Messi sẽ trở lại Barcelona sau khi hợp đồng với Paris Saint-Germain (PSG) kết thúc vào mùa hè qua. Tuy nhiên, ngôi sao người Argentina đã chọn chuyển đến Mỹ, ký hợp đồng với đội bóng của David Beckham, Inter Miami.

Một động thái cho mượn Messi trở về sân Camp Nou cũng đã bị từ chối sau một kết thúc đáng thất vọng trong chiến dịch Nhà nghề Mỹ (MLS) đầu tiên với Miami. Tuy nhiên, chủ tịch của Barcelona, Joan Laporta, gần đây đã ám chỉ về khả năng Lionel Messi quay trở lại Catalonia.

Ông Laporta chia sẻ với SPORT: "Thật tuyệt vời nếu Messi xuất hiện tại buổi ra mắt sân Camp Nou mới. Điều này đã được thảo luận, và nếu diễn ra vào tháng 6-2026, đó chính là lúc Spotify Camp Nou hoàn thành, và cũng có thể là một ngày quan trọng khi có Messi”.

Ở tuổi 36, người chiến thắng World Cup 2022 đã bước vào thời kỳ hoàng hôn sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, việc Messi trở lại Barcelona dưới bất kỳ hình thức nào cũng là một giấc mơ cho mọi người hâm mộ bóng đá, đặc biệt là các Culer.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm