Djokovic tiết lộ mục tiêu sau khi vượt kỷ lục của Federer

(PLO)- Sau chức vô địch ATP Finals thứ bảy vượt kỷ lục của Federer, Novak Djokovic tiết lộ mục tiêu mới, bất chấp vấn đề tuổi tác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
djokovic tiết lộ mục tiêu.png
Djokovic ăn mừng tuần thứ 400 giữ ngôi số 1 thế giới. Ảnh: ATP

Ở tuổi 36, Djokovic vẫn là tay vợt quần vợt số 1, tạo được khoảng cách khá xa so với các đối thủ trẻ. Anh lập nhiều kỷ lục mới của mùa giải, khi nâng tổng số Grand Slam lên con số 24 và lần thứ tám dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới cuối năm.

Trên hành trình giành chiến thắng tại Turin (Italia) vượt kỷ lục sáu lần vô địch ATP Finals của huyền thoại Federer, Nole lần lượt đánh bại hai đối thủ trẻ Carlos Alcaraz và Jannik Sinner ở bán kết và chung kết. Qua đó nâng tổng số danh hiệu lớn lên con số 71.

So với kình địch Rafael Nadal vừa tuyên bố trở lại sân đấu, Djokovic chỉ còn kém tay vợt người Tây Ban Nha chiếc HCV Olympic danh giá.

Còn thành tích gì khác anh muốn giành được trong môn quần vợt? Djokovic tiết lộ mục tiêu nửa đùa, nửa thật: “Chà, có thể giành 4 Grand Slam và HCV Olympic. Tôi luôn có những tham vọng và mục tiêu cao nhất. Điều đó chắc chắn sẽ không khác trong năm tới khi động lực của tôi có vẫn còn đó.

Động lực, đặc biệt là với các giải đấu lớn nhất của thể thao,... Đối với tôi, rõ ràng đó là các giải Grand Slam và Finals, và năm sau hy vọng sẽ có thêm Thế vận hội”.

Olympic Paris sẽ diễn ra từ ngày 26-7 đến ngày 11-8 tại thủ đô nước Pháp, khởi tranh chưa đầy hai tuần sau Wimbledon và kết thúc ngay trước thềm Mỹ mở rộng.

Đấy là mục tiêu khó thực thi nằm ở khoảng giữa mùa giải, vốn rất dài và tiêu hao nhiều sinh lực. Không chỉ với các tay vợt trẻ hàng đầu, nói gì đến một VĐV đã bước qua tuổi 30 như Nole.

mon-no-an-oan-2.jpg
Djokovic ăn mừng chức vô địch ATP Finals thứ bảy trong sự nghiệp.

Tay vợt số 1 thế giới Djokovic cho biết: “Đó chắc chắn là một trong những mục tiêu lớn trong năm tới, ngoài các giải Grand Slam. Đây sẽ là một lịch trình rất dày đặc với việc đi từ bề mặt chậm nhất đến bề mặt nhanh nhất và ngược lại. Từ sân đất nện, cỏ, đất nện, rồi đến mặt sân cứng. Đó là một khoảng thời gian khắt khe, đầy thử thách trong năm 2024”.

Dù nhận thất bại hai set cùng tỉ số 3-6 ở trận chung kết ATP Finals, nhưng Sinner vẫn ngợi ca Djokovic là nguồn cảm hứng. Xem tay vợt người Serbia như là hình mẫu, để anh hướng tới những danh hiệu cao nhất ở môn quần vợt.

Cả Djokovic và HLV Goran Ivanisevic đều tiên đoán, một ngày không xa, Sinner sẽ giành được các Grand Slam và dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới. Màn trình diễn của tay vợt 22 tuổi Sinner tại Pala Alpitour cũng mang lại sự lạc quan lớn cho tương lai của quần vợt Italia.

djokovic-tiet-lo-muc-tieu-moi-1.jpeg
Djokovic và á quân ATP Finals 2023 - Sinner tại lễ trao giải. Ảnh: GETTY

Sinner chia sẻ tại lễ trao giải: “Anh ấy là nguồn cảm hứng vì anh ấy đã miệt mài rất nhiều năm, từ khi còn trẻ, đúng cách thức cho đến thời điểm này. Đó cũng là một trong những mục tiêu của tôi.

Không chỉ theo dõi một mùa giải và nói, tôi đã chơi tốt. Mà bạn phải chơi tốt mọi mùa giải ở một độ tuổi nhất định, có thể là 35, 36 hay 37. Sao cũng được, nhưng phải cảm nhận đúng về cơ thể mình”.

Cùng với cúp vô địch và giải thưởng 4,8 triệu USD từ ATP Finals, Djokovic kéo dài thời gian thống trị ngôi số 1 thế giới lên 400 tuần, tức hơn 12 năm kể từ ngày Nole bước lên “đỉnh bảng”.

djokovic-tiet-lo-muc-tieu-moi-2.png
Bảng so sánh thành tích giành các danh hiệu lớn giữa Djokovic với Nadal và Federer.

Vào tháng 2-2023, Djokovic đã xô đổ kỷ lục 377 tuần của Stefanie Graf, trở thành tay vợt nam - nữ hàng đầu mọi thời đại. Đồng thời vượt qua cột mốc 310 tuần giữ ngôi số 1 nam thế giới, được Federer thiết lập năm 2021.

“Đó là thành tích khá tốt, 400 tuần ở vị trí số 1. Điều này chưa từng có trong lịch sử. Cuối cùng cũng có người phá vỡ nó. Tôi hy vọng nó sẽ kéo dài thật lâu”, Djokovic tự hào nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm