Bà Rịa-Vũng Tàu: Bị bắt vì dùng sổ đỏ người khác đi bán và trả nợ

(PLO)- Được người khác tin tưởng nhờ đi làm thủ tục cấp đổi sổ đỏ, đối tượng mang giấy tờ đất đi lừa đảo, bán cho chủ nợ để chiếm đoạt 600 triệu đồng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-6, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thanh Sang (44 tuổi, ngụ ấp Liên Lộc, xã Xà Bang, huyện Châu Đức) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Sang quen biết và làm ăn chung với vợ chồng chị NTH (ngụ huyện Châu Đức). Tháng 4-2022, Sang hai lần mượn tiền của chị H với tổng số tiền 300 triệu đồng, Sang thế chấp cho chị H một sổ đỏ do người khác đứng tên để tạo lòng tin và hứa vài ngày sau sẽ trả. Tuy nhiên, Sang hứa hẹn nhiều lần nhưng không trả tiền cho chị H.

Đến giữa tháng 6-2022, Sang hợp đồng với chị ĐTCT (ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) và nhận sổ đỏ một thửa đất của người này đã mua ở xã Xà Bang, huyện Châu Đức để liên hệ với cơ quan chức năng cấp đổi giấy chứng nhận mới.

Công an huyện Châu Đức đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Sang. Ảnh: ĐT

Công an huyện Châu Đức đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Sang. Ảnh: ĐT

Nhưng sau đó Sang lại mang sổ đỏ đến nhà chị H và cho biết có cùng mua chung thửa đất trên với chị T, hiện đang cấp đổi sổ. Mục đích Sang nói vậy là để tiếp tục cho giãn nợ và được chị H đồng ý.

Sau đó, chị H đòi nợ nhiều lần do không thấy Sang trả tiền. Đến ngày 2-8-2022, Sang viết giấy tay bán luôn thửa đất của chị T cho vợ chồng chị H với giá 600 triệu đồng. Quá trình viết giấy mua bán giữa hai bên thỏa thuận là cọc 300 triệu đồng mà Sang đã vay nợ trước đó, số còn lại 10 ngày sau công chứng chị H sẽ đưa cho Sang.

Hết 10 ngày sau không công chứng được và không liên lạc được cho Sang, và biết được thửa đất mà Sang bán cho mình là đất của chị T nên chị H làm đơn tố cáo Sang.

Qua làm việc với chị ĐTCT, chị cho biết có quen biết với Sang từ trước. Sau khi mua thửa đất ở xã Xà Bang có nhờ Sang đi làm thủ tục cấp đổi sổ và trả công cho Sang. Sau đó, chị T nhiều lần liên lạc cho Sang để hỏi kết quả thì Sang nói đã đánh mất hồ sơ nên chị T đã làm đơn xin cấp lại.

Hiện Công an huyện Châu Đức đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm