Bà Rịa-Vũng Tàu chuẩn bị 'mở biển' ở vùng xanh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-9, Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức họp để nghe báo cáo tình hình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Thường vụ thống nhất kết luận UBND tỉnh căn cứ diễn biến tình hình dịch để nghiên cứu, chuẩn bị sẵn sàng phương án, kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội, thúc đẩy sản xuất tại các địa phương kiểm soát dịch tốt (vùng xanh).

Đồng thời, khẩn trương xây dựng phương án, kịch bản cụ thể để quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động ra biển, vào bờ, hoạt động thu mua sau khi đánh bắt…

Ngư dân đi biển bằng thuyền thúng tại Phước Hải chuẩn bị ngư cụ để đi đánh bắt trở lại. (Ảnh chụp ngày 18-9): TK

Ban Thường vụ cơ bản thống nhất với dự thảo phương án "Khôi phục hoạt động cảng cá, tàu cá xuất bến khai thác hải sản trở lại trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh" theo đề xuất của Ban cán sự đảng UBND tỉnh. Ban cán sự tiếp thu đầy đủ các ý kiên góp ý đề hoàn thiện lại phương án.

Trong đó, đối với các cảng cá và ngư dân tại huyện Đất Đỏ và Xuyên Mộc cho phép hoạt động lại khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, chậm chất là ngày 1-10.

Ngư dân Vũng Tàu, Long Điền cần chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đánh bắt hải sản trở lại. Ảnh minh họa: MT 

 Các địa phương chưa kiểm soát tốt dịch bệnh thời gian này (TP Vũng Tàu, huyện Long Điền-PV), trên cơ sở phương án của tỉnh, chủ động tổ chức gặp gỡ, thông tin, để ngư dân biết và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để hoạt động đánh bắt hải sản trở lại khi địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh.

Ngoài ra ở các địa phương còn chưa kiểm soát tốt dịch, tỉnh yêu cầu làm tốt công tác an sinh xã hội, tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận, chấp hành nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội theo nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”.

Ban Thường vụ cũng yêu cầu khẩn trương ban hành văn bản mới để phổ biến, triển khai thống nhất trong toàn tỉnh đúng theo tinh thần truy vết thần tốc, bóc tách ngay trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng nhằm cách ly nguồn lây nhiễm và điều trị kịp thời tại Công điện số 1409 ngày 15-9 của Bộ Y tế.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm