Bà Rịa-Vũng Tàu: Tạm giữ 1 tàu cá chở dầu không rõ nguồn gốc

Ngày 10-3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thông tin vừa tạm giữ một tàu cá vận chuyển khoảng 180.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên vùng biển Côn Đảo.

Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiểm tra tàu cá BT 99889 TS. Ảnh: Biên phòng cung cấp

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 15 giờ ngày 8-3, tổ tuần tra của lực lượng biên phòng tuần tra tại vùng biển Côn Đảo phát hiện tàu cá Bến Tre mang số hiệu BT 99889 TS có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành truy đuổi và phát tín hiệu dừng lại để kiểm tra.

Sau gần 2 tiếng truy đuổi, tại vị trí vùng biển cách Côn Đảo khoảng 61 hải lý về hướng Tây Nam, tổ tuần tra đã tiếp cận và tiến hành kiểm tra đối với tàu cá BT 99889TS.

Trên tàu cá có năm thuyền viên do ông Nguyễn Văn Trí (37 tuổi) làm thuyền trưởng, còn chủ tàu ở huyện Bình Đại, Bến Tre. Theo thuyền trưởng, trên tàu đang vận chuyển khoảng 180 nghìn lít dầu DO nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số dầu nói trên…

Tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, đưa tàu về Côn Đảo để tiếp tục xác minh làm rõ.

Trước đó, Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xác lập chuyên án VT321 để đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển xăng dầu trái phép trên vùng biển Côn Đảo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm