Bà Rịa-Vũng Tàu: Vỡ hồ chứa chất thải, mùi hôi bốc lên trên diện rộng

(PLO)- Hồ bị vỡ là hồ chứa chất thải lỏng sinh hoạt - nguyên liệu xử lý của Nhà máy xử lý chất thải lỏng sinh hoạt của công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 29-10, công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và phòng TN&MT xã Châu Pha, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật tỉnh phối hợp xác minh sự cố môi trường xảy ra tại Nhà máy xử lý chất thải lỏng sinh hoạt công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Nam (xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Theo ghi nhận ban đầu, chiều 28-10, khu vực tường phía Tây- Bắc của khu hồ chứa chất thải lỏng sinh hoạt của công ty Đại Nam xảy ra sự cố làm bờ bao của hồ chứa và một phần tường rào (cao khoảng 5m, dài 3m) bị vỡ.

Phần tường hồ chứa bị vỡ-Ảnh:HS

Phần tường hồ chứa bị vỡ-Ảnh:HS

Toàn bộ nước trong hồ chứa (diện tích hồ khoảng 5.000m2) theo khu vực tường bao vỡ chảy tràn ra khu đất liền kề. Diện tích khu đất bị ảnh hưởng khoảng 28.000 m2 thuộc công ty Cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam BUSADCO.

Sau đó, nước thải chảy vào phần đất do Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật tỉnh quản lý, tiếp tục chảy ra mương nắn suối. Tại đây, nước thải chảy ra có màu nâu đen, xuất hiện lớp bọt trắng.

Nước thải tiếp tục theo mương nắn suối chảy ra suối Giao Kèo về phía đập tràn thuộc xã Châu Pha. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, toàn bộ nước thải trong hồ chứa chất thải lỏng sinh hoạt đã chảy cạn, chỉ còn bùn dưới đáy hồ.

Sự cố khiến mùi hôi bốc lên trên một khu vực rộng lớn khiến người dân sinh sống xung quanh khó chịu, phản ánh đến cơ quan chức năng.

Một đoạn tường rào hồ chứa chất thải bị vỡ khiến nước tràn ra khu đất lân cận và suối Giao Kèo, hướng về đập Châu Pha-Ảnh:HS

Một đoạn tường rào hồ chứa chất thải bị vỡ khiến nước tràn ra khu đất lân cận và suối Giao Kèo, hướng về đập Châu Pha-Ảnh:HS

Các ngành chức năng của thị xã Phú Mỹ, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật tỉnh đã có mặt tại hiện trường và yêu cầu công ty Đại Nam khắc phục ngay sự cố.

Công ty Đại Nam đã huy động xe máy đào cuốc, lấp một phần đoạn suối Giao Kèo và mương nắn suối để ngăn nước thải chảy tràn ra suối. Đồng thời lấp mương nắn suối phía trên cống xả số 03 (cống thoát nước mưa của công ty TNHH KBEC Vina) để ngăn nước thượng nguồn chảy vào mương nắn suối.

Nước thải chảy từ hồ bị vỡ ra ngoài có mùi hôi-Ảnh:HS

Nước thải chảy từ hồ bị vỡ ra ngoài có mùi hôi-Ảnh:HS

Trung tâm quan trắc TN&MT tỉnh đã lấy mẫu nước thải từ hồ chứa bị tràn ra ngoài để phân tích.

Đoàn đã yêu cầu Chi nhánh công ty Đại Nam bơm hút toàn bộ nước đã chảy tràn ra môi trường xung quanh để chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định.

Thời gian thực hiện việc khắc phục trước ngày 1-11. Đồng thời có văn bản báo cáo cụ thể sự cố, kèm theo phương án khắc phục gửi về UBND thị xã Phú Mỹ và các ngành có liên quan.

Ô nhiễm suối Giao Kèo đã nhiều năm nhưng chưa tìm ra nguyên nhân

Sáng 28-10, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng có văn bản gửi các sở ngành, thị xã Phú Mỹ về việc xử lý dứt điểm tình hình ô nhiễm môi trường ở suối Giao Kèo.

Theo đó, việc ô nhiễm nguồn nước suối Giao Kèo đã xảy ra nhiều lần, kéo dài trong năm qua. Tình trạng ô nhiễm, xả thải ra suối Giao Kèo cũng đã ghi nhận từ các năm trước.

Riêng trong năm 2022, tỉnh đã có 4 lần có văn bản chỉ đạo hồi tháng 3, 4, 7, 8 và các văn bản khác có liên quan. Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa xác định được nguyên nhân, đối tượng vi phạm (nếu có) và giải pháp xử lý dứt điểm.

Ngày 19-10, Tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo Ban cán sự UBND tỉnh kiểm tra, xử lý dứt điểm.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở ngành, thị xã Phú Mỹ khẩn trương xác định rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm (nếu có); tham mưu tỉnh xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo đúng quy định.

Giao các đơn vị trong đó có công an tỉnh khẩn trương kiểm tra, giám sát, trinh sát hoạt động xả thải của các doanh nghiệp dọc theo suối Giao Kèo, phối hợp với Sở TN&MT xác định rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm (nếu có)...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm