Bạc Liêu: Kỷ luật Phó bí thư phường từng giấu việc vi phạm nồng độ cồn

(PLO)- Ủy ban kiểm tra TP Bạc Liêu đã kỷ luật Phó bí thư phường từng giấu việc vi phạm nồng độ cồn vào năm ngoái. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-2, trả lời phóng viên PLO, bà Trương Thị Tuyết, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, cho biết đã hoàn tất việc kiểm tra và xử lý kỷ luật Phó bí thư phường 5, thành phố Bạc Liêu, với hình thức khiển trách. Vị này là bà Nguyễn Thị Thanh Kiều, Phó bí thư đảng ủy phường 5, TP Bạc Liêu.

Kỷ luật Phó bí thư phường 5 tp Bạc Liêu 1.jpg
Việc kỷ luật Phó bí thư phường 5, TP Bạc Liêu là cảnh tỉnh cho nhiều cán bộ. Ảnh minh họa: CTV

"Sau khi nhận thông tin từ phóng viên PLO, chúng tôi nhận thấy có dấu hiệu vi phạm nên đã tiến hành kiểm tra theo quy định. Kết quả, đồng chí Kiều thừa nhận hành vi vi phạm. Chiếu theo quy định của Đảng, đồng chí Kiều đã vi phạm trách nhiệm nêu gương và vi phạm những điều đảng viên không được làm. Cân nhắc toàn diện sự việc, chúng tôi đã kỷ luật khiển trách đồng chí này. Quyết định đã triển khai, kết thúc toàn bộ quy trình xử lý đảng viên vi phạm" - Bà Tuyết nói với phóng viên PLO.

Trước đó, đầu tháng 11-2023, người dân địa phương phàn nàn việc cán bộ cả tỉnh Bạc Liêu ai vi phạm nồng độ cồn đều bị xử lý kỷ luật nghiêm minh về mặt đảng, nhưng chỉ bà Kiều, phó bí thư phường 5, thì không. Từ một ít tài liệu, thông tin ban đầu do người dân cung cấp, phóng viên đã đến gặp bà Kiều hỏi cho rõ.

Khi đó, bà Kiều khẳng định tổng cộng đã có 15 phóng viên đến xác minh sự việc này và người bị phạt trong tài liệu phóng viên trưng ra đối chiếu không phải là mình. Bà cũng khẳng định bản thân chưa từng bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn khi lái xe.

Tài liệu thể hiện họ tên, số căn cước công dân trùng khớp hoàn toàn với bà Kiều. Chỉ khác tên ấp cư trú và người vi phạm trên hồ sơ không có giấy phép lái xe, trong khi bà Kiều có giấy phép lái xe.

Tình huống trên cho thấy có thể cảnh sát giao thông đã có sự nhầm lẫn khi ghi thông tin người vi phạm, hoặc bà Kiều không trung thực, cố tình giấu nhẹm vi phạm của mình. Từ đó, phóng viên đã cung cấp toàn bộ thông tin đến Ủy ban kiểm tra thành phố Bạc Liêu để hỗ trợ làm rõ.

Ai vi phạm nồng độ cồn khi lái xe đều bị tước giấy phép lái xe có thời hạn. Bà Kiều không bị tước như vậy vì khi vi phạm bà khẳng định không có giấy phép lái xe. Nay rõ là bà có giấy phép lái xe nhưng cố tình giấu đi để không bị tước như mọi người. Việc này có được xem xét xử lý hay chưa?

Trả lời câu hỏi trên của phóng viên PLO, bà Trương Thị Tuyết cho biết vấn đề giấy phép lái xe của bà Kiều không được xem xét, vì không thuộc chức trách của Ủy ban kiểm tra thành phố Bạc Liêu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm