Quyết định ghi tên, CCCD nhưng phó bí thư phường nói mình chưa vi phạm nồng độ cồn

(PLO)- Phó bí thư phường ở Bạc Liêu khẳng định số căn cước công dân trên Quyết định xử phạt là của mình, nhưng khẳng định mình chưa từng bị phạt do vi phạm nồng độ cồn. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-11, sau khi tiếp nhận các thông tin do phóng viên PLO cung cấp, bà Trương Thị Tuyết, Phó chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ thành phố Bạc Liêu cho biết sẽ cho xác minh làm rõ sự việc dư luận phản ánh phó bí thư một phường trên địa bàn thành phố Bạc Liêu vi phạm nồng độ cồn.

Trước đó, một số người dân ở TP. Bạc Liêu đã cung cấp cho phóng viên những hồ sơ, chứng từ thể hiện Công an thành phố Bạc Liêu đã ra Quyết định xử phạt nồng độ cồn 1 người có thông tin nhân thân gần trùng với Phó bí thư phường 5, TP. Bạc Liêu.

Tuy nhiên, người dân không nghe thấy vị Phó bí thư này từng bị phạt nồng độ cồn bao giờ.

Ngày 9-11, phóng viên đã gặp bà Nguyễn Thị Thanh K, Phó bí thư phường 5, TP. Bạc Liêu để xác minh. Bà K cho biết, đã có 15 nhà báo hỏi bà việc này.

Bà khẳng định: "Tôi chưa bao giờ vi phạm nồng độ cồn và bị xử phạt hành chính như trong biên bản, Quyết định mà các nhà báo đem đến để hỏi tôi".

Về các thông tin trong hồ sơ vi phạm, bà K khẳng định chỉ sai tên ấp cư trú. Bà ở ấp Bưng Xúc chứ không phải ấp Cái Vĩnh như hồ sơ thể hiện. Còn lại các thông tin bao gồm xã, huyện tỉnh cư trú, họ tên, số căn cước công dân đều trùng khớp với thông tin cá nhân của bà.

Cụ thể, hồ sơ thể hiện vào ngày 17-5-2023, Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bạc Liêu lập biên bản vi phạm nồng độ cồn và không có giấy phép lái xe mô tô đối với bà Nguyễn Thị Thanh K, ngụ ấp Cái Vĩnh, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu (điều khiển xe máy). Biên bản cũng ghi rõ ngày, tháng, năm sinh và số căn cước công dân của người vi phạm.

Đến ngày 23-5-2023, Trưởng công an thành phố Bạc Liêu ra Quyết định xử phạt hành chính 7 triệu đồng về vi phạm nồng độ cồn và 1,5 triệu đồng hành vi không có giấy phép lái xe đối với người này. Quyết định xử phạt hành chính này cũng ghi rõ họ tên, địa chỉ, ngày sinh, số căn cước công dân đúng như biên bản vi phạm nêu trên.

Quá trình tiếp nhận thông tin mà phóng viên PLO cung cấp, bà Trương Thị Tuyết, Phó chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ thành phố Bạc Liêu khẳng định sẽ sớm làm rõ trắng đen và sẽ cung cấp kết quả cho báo chí.

Cùng ngày 10-11-2023, phóng viên cũng đã cung cấp số hồ sơ này cho Công an thành phố Bạc Liêu. Lãnh đạo Công an thành phố Bạc Liêu đã cử cán bộ tiếp nhận toàn bộ thông tin và cho biết sẽ sớm kiểm tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm