Ngư dân Bạc Liêu mong sớm gỡ thẻ vàng IUU

(PLO)- Nhận được các phần quà từ Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”, các ngư dân đánh giá quà rất thiết thực hữu ích góp phần giúp ngư dân bám biển. Ngư dân cũng mong sớm gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt Nam.

Chiều 29-9, tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Chương trình có sự tham dự của ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (Chủ tịch danh dự của Chương trình); đồng chí Trần Trọng Dũng – Phó chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam; đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; đồng chí Tạ Trung Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo cùng lãnh đạo Ban dân vận, UB MTTQVN tỉnh,...

trao-qua-19.jpg

Đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật trên biển của tỉnh Bạc Liêu; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, các đơn vị; huyện ủy, UBND các huyện và đông đảo bà con ngư dân của tỉnh.

Về phía báo Pháp Luật TP.HCM có ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập; ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập.

cam-ton-tai-tro-1.jpg
Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ đồng hành cùng Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”
cam-on-tai-tro.jpg

Đồng hành với chương trình còn có Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh cùng các đại diện các doanh nghiệp, nhà tài trợ.

Phát triển Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" thành điểm tựa của ngư dân

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết hiện nay Bạc Liêu đang chung tay cùng cả nước quyết tâm sớm gỡ thẻ vàng IUU, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ “chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh đang tích cực chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón và làm việc với Đoàn thanh tra EC về vấn đề này, trong đó đã và đang liên tục tổ chức các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra và truyền thông, quy định pháp luật về khai thác thủy sản, chống khai thác trái phép. Đặc biệt là tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bà con ngư dân trong việc tham gia đánh bắt hải sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

chu-tich-ba-lieu.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều. Ảnh: HOÀNG GIANG

"Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, bảo vệ cho ngư dân yên tâm khai thác trên các vùng biển, phát huy vai trò, sự hiện diện của ngư dân trên từng vùng biển. Mỗi con tàu ra khơi là “cột mốc chủ quyền”, mỗi ngư dân là một “chiến sỹ Biên phòng” trên biển; góp phần cùng quân và dân cả nước bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc", Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đánh giá.

tang-qua-luu-niem.jpg
Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng lãnh đạo địa phương, lãnh đạo Báo Pháp Luật TP.HCM và các đại biểu chụp hình lưu niệm

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu bày tỏ mong muốn trong thời gian tới báo Pháp luật TP.HCM tiếp tục có nhiều sáng tạo, dành thêm nhiều tâm huyết, cùng các đơn vị đồng hành đẩy mạnh các hoạt động, lan tỏa chương trình hơn nữa để ngư dân cả nước, cũng như ngư dân tỉnh Bạc Liêu có điểm tựa vững chắc trên hành trình bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Ngư dân mong sớm gỡ thẻ vàng IUU

Tại đây, Ban tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã trao tặng 200 phần quà, mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng cho 200 hộ ngư dân trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Một bình acquy, đèn LED, một cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”, một túi thuốc gia đình phục vụ cho ngư dân ra khơi (với những loại thuốc cần thiết) và một hộp combo pin Con Ó, cùng một số thực phẩm khác. Cạnh đó, ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tặng mỗi bà con ngư dân một phần quà dầu gió.

trao-qua-16.jpg
Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao quà cho các ngư dân
trao-qua-17.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều trao quà cho ngư dân
trao-qua-19.jpg
trao-qua-14.jpg
Quà bao gồm: Một bình acquy, đèn LED, một cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”, một túi thuốc gia đình phục vụ cho ngư dân ra khơi rất hữu ích cho ngư dân.

Nhận được quà của chương trình, anh Nguyễn Hoàng Linh cho biết rất vui mừng và cảm ơn ban tổ chức.

"Các món quà này vô cùng hữu ích và thiết thực đối với ngư dân chúng tôi. Mỗi khi tàu tắt máy thì có thể mở bình lên thắp đèn cho anh em trên tàu ăn cơm; thuốc và dầu gió thì càng rất cần", anh Hoàng Linh chia sẻ.

trao-qau-ngu-dan.jpg
Chị Nguyễn Ngọc Giàu xem cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”
trao-qua-ngu-dan-1.jpg
Các ngư dân đều cho biết các món quà vô cùng thiết thực cho ngư dân
trao-qua-ngu-dan.jpg
Ngư dân hớn hở mang quà về

Anh Hoàng Linh cho biết thêm gia đình anh làm nghề đánh bắt tôm, đời sống kinh tế chỉ đủ chi. Thời gian gần đây, hải sản ít hơn mà chi phí cho mỗi chuyến đi ngày càng tăng, lợi nhuận thu về không được nhiều như trước. "Đặc biệt từ khi hải sản nước ta bị gắn thẻ vàng thì giá cả xuống thấp, bà con ngư dân lao đao. Do đó tôi rất muốn bà con ngư dân hãy tuân thủ các quy định, không khai thác trái phép để sớm gỡ được thẻ vàng, đời sống bà con được nâng lên", anh Hoàng Linh cho biết.

Tương tự anh Nguyễn Văn Thái (ngư dân Gành Hào) chia sẻ chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” và hi vọng chương trình tiếp tục phát triển, hỗ trợ ngư dân nhiều hơn.

"Các món quà này quá ý nghĩa đối với tôi và các ngư dân. Cái bình của tàu nhà tôi vừa bị hư nhưng không có tiền, nay lại nhận được bình thì còn gì bằng. Rồi cuốn cẩm nang này tôi mới đọc sơ nhưng thấy rất là hay, có nhiều điều mà trước giờ tôi chưa được biết. Về tôi sẽ xem kỹ hơn và sẽ luôn đem theo tàu sẽ có lúc cần đến", anh Thái cho hay.

Cùng chung cảm nghĩ, chị Nguyễn Ngọc Giàu cũng đánh giá các phần quà được nhận từ chương trình vô cùng có ích cho ngư dân.

"Như chồng tôi đi đánh bắt cá mỗi chuyến phải dài hàng tháng, các vật dụng như thuốc, bình ắc quy, pin này giúp ích được rất nhiều. Tôi ở nhà cũng đỡ lo được phần nào", chị Ngọc chia sẻ.

Vui mừng vì nhận được quà ao ước

Ngoài ra, Chương trình còn dành tặng 30 suất học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Mỗi suất học bổng gồm 2 triệu đồng tiền mặt, combo dụng cụ học tập, balo học sinh….

trao-qua-hs-2.jpg
Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước trao quà, học bổng cho các em học sinh nghèo, học giỏi
trao-qua-hs-1.jpg
Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ
trao-qua-hs1.jpg
Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM tặng quà cho học sinh
trao-qau-hs-8.jpg
Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh tặng quà cho các em học sinh

Ôm quà về cho mẹ giữ, em Cẩm Ly, học sinh lớp 5 trường Tiểu học Vĩnh Thịnh A cho biết rất vui mừng vì nhận được những món quà ao ước.

"Đầu năm học mẹ có mua cho em đồ dùng học tập nhưng do khó khăn nên vẫn còn thiếu hộp bút và bút. Không ngờ hôm nay em được nhận đầy đủ bút và hộp bút, quá trời thích luôn. Còn tiền em sẽ đưa cho mẹ giữ đề dành cho em đi học mỗi ngày", em cẩm Ly hào hứng nói.

trao-qau-hoc-sinh.jpg
Em Cẩm Ly vui mừng khi nhận được đúng các món quà mình đang ao ước

Còn em Trần Thị Ý Nhi (học sinh lớp 5, ở Gành Hào) cũng bày tỏ vui mừng khi được nhận quà từ Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển". Em Nhi chia sẻ, cha mẹ em đã chia tay, cha em đi biển đã mấy tháng nay và gần về nhà. Em Nhi đang ở nhà với bà nội. "Cha đi biển gửi tiền về cho bà nội nuôi em ăn học. Nay nhận được quà này em rất vui, đỡ phần nào gánh nặng cho cha và bà. Em hứa sẽ học hành thật chăm chỉ để không phụ tấm lòng của mọi người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm