Bắc và Trung bộ có nắng nóng, có nơi 39 độ

(PLO)- Sang tuần, cả ba miền Bắc - Trung - Nam đều có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37o, cục bộ một số nơi ở vùng núi Trung bộ 39o.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-4, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia (KTTVQG), cho biết miền Bắc và miền Trung đang bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu hè.

Trưa nay, vùng núi Bắc và Trung Trung bộ, một số nơi ở khu Tây Bắc Bắc bộ có nắng nóng, nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-36o. Có nơi trên 36o, như Tây Hiếu (Nghệ An) 36.2o, Quỳ Hợp (Nghệ An) 37.3o, Hương Khê (Hà Tĩnh) 36.3o, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 37.2o, Yên Châu (Sơn La) 36.3o

Sang tuần, cả ba miền đều có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, cục bộ một số nơi 39 độ. Ảnh: AH

Sang tuần, cả ba miền đều có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, cục bộ một số nơi 39 độ. Ảnh: AH

Trung tâm KTTVQG dự báo, từ ngày mai 25-4 đến ngày 27-4, khu vực phía Tây Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ sẽ có nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất xuất hiện khoảng thời gian 12-17g hàng ngày, phổ biến ở mức 35-37o, có nơi trên 37o. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45-60%.

"Riêng vùng núi của Bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39o, có nơi trên 39o" - bản tin của Trung tâm KTTVQG cho biết.

Từ ngày 25 đến 26-4, ở khu vực đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng cục bộ, nền nhiệt từ 13-15g hàng ngày ở mức 35-36o. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 55-65%.

Khu vực Hà Nội, từ ngày 25 đến 26-4, nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36o.

Ngoài ra, từ ngày 25 đến 28-4, Tây Nguyên và Nam bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36o, có nơi trên 36o.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm