Bán đất của người khác, nguyên lãnh đạo Công ty Khải Tín lãnh án

(PLO)- Các bị cáo đã lấy danh nghĩa công ty đưa ra thông tin gian dối, rồi bán nhiều lô đất không thuộc quyền sử dụng của công ty, chiếm đoạt hàng chục tỉ của người mua đất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau nhiều ngày nghị án, ngày 19-1, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế tuyên án đối với 3 bị cáo Tống Phước Hoàng Hưng (39 tuổi, trú phường Vĩ Dạ, TP Huế), Phan Minh Thi (31 tuổi, trú TP Pleiku, Gia Lai), Nguyễn Hà Tấn (53 tuổi, trú phường Vĩ Dạ, TP Huế) trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX xét thấy, hành vi của bị cáo thể hiện sự táo bạo, liều lĩnh, xem thường pháp luật nên cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhằm răn đe. Từ đó, HĐXX tuyên phạt Hưng 20 năm tù, Thi 15 năm tù, Tấn 7 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buộc bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Công ty khải tín hầu toà
Lãnh đạo Công ty Khải Tín cùng nhân viên hầu toà. Ảnh: N.DO

Như PLO đã thông tin, trong khoảng thời gian từ tháng 5-2020 đến 11-2021, Hưng (chủ tịch HĐQT), Thi (tổng giám đốc) và Tấn (nhân viên) đã lấy danh nghĩa Công ty TNHH đầu tư và phát triển Khải Tín (sau đây gọi là Công ty Khải Tín), đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối, không đúng sự thật rồi bán nhiều lô đất không thuộc quyền sử dụng của công ty, chiếm đoạt tiền của người mua đất.

Ngoài ra, Hưng còn đưa ra thông tin giả mạo về tỉ lệ được thu tiền đặt cọc khi môi giới bán các căn hộ cho Công ty IMG Huế để thu tiền của người mua, sau đó chiếm đoạt.

Tổng số tiền mà Hưng và Thi phải chịu trách nhiệm nhiệm là 23,892 tỉ đồng; Tấn phải chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm số tiền là 2,444 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm