Chặt cây, bị phạt đến 200 ngàn đồng!

Theo lời kể của một người dân sống gần đó, ngay sau khi xảy ra vụ việc, cán bộ phường đã yêu cầu chủ nhà ngừng ngay việc chặt phá cây nhưng bà ấy vẫn mặc kệ. Đến khi có một nhân viên của Công ty Cây xanh 1 (đơn vị quản lý cây) đến làm việc, bà chủ nhà mới dừng hẳn.

Suýt nữa thì cây trâm này đã bị đốn trụi.
Suýt nữa thì cây trâm này đã bị đốn trụi.

Trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Thế Đạt - cán bộ tuần tra viên Công ty Cây xanh 1 cho biết: “Bất kỳ ai muốn đốn, chặt cây xanh đô thị đều phải xin phép cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp cụ thể này, công ty sẽ làm văn bản báo cho Khu quản lý giao thông số 2 để khu trình lên Sở Giao thông Vận tải ra quyết định xử phạt”. Theo Điều 20 Quyết định 105 ngày 5-5-2003 của UBND TP.HCM, cá nhân, tổ chức có các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ công viên, cây xanh, vườn thú ở đô thị như chủ nhà trên có thể bị xử phạt hành chính từ 100.000 đến 200.000 đồng.

NHƯ THỦY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm