Bạo loạn Pháp: 45.000 cảnh sát được triển khai, hàng ngàn người bị bắt, tổng thống hoãn công du

(PLO)- Pháp triển khai 45.000 cảnh sát trên toàn quốc ứng phó với khả năng bạo loạn trong thời gian diễn ra đám tang của nam thiếu niên 17 tuổi bị cảnh sát giao thông bắn chết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Pháp đã triển khai 45.000 cảnh sát trên toàn quốc vào tối 1-7 để ứng phó với khả năng bạo loạn trong thời gian diễn ra đám tang của nam thiếu niên 17 tuổi bị cảnh sát giao thông bắn chết, theo hãng tin Reuters.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết khoảng 45.000 cảnh sát có mặt trên đường phố vào đêm 1-7, đặc biệt tập trung vào TP Lyon và TP Marseille sau khi thị trưởng của 2 TP này kêu gọi gửi thêm cảnh sát để giải quyết “​​bạo loạn và cướp bóc”.

Tại TP Marseille, chiều 1-7 đã có các vụ cướp bóc và đánh nhau trên đường phố khiến cảnh sát phải sử dụng hơi cay để chống lại những kẻ bạo loạn.

Tại TP Lyon, cảnh sát đã triển khai các xe bọc thép chở quân và một máy bay trực thăng.

Cảnh sát giải tán những người biểu tình ở TP Marseille (Pháp) ngày 1-7. Ảnh: AFP

Cảnh sát giải tán những người biểu tình ở TP Marseille (Pháp) ngày 1-7. Ảnh: AFP

Tình hình ở Pháp đêm qua đã dịu hơn so với 4 ngày trước đó nhưng vẫn còn một số căng thẳng ở trung tâm thủ đô Paris và các vụ đụng độ lẻ tẻ ở các TP khác.

Cảnh sát cho biết khoảng 200 người bị bắt trên toàn quốc trong ngày 1-7, 1.311 người bị bắt vào đêm 30-6, đêm trước đó nữa gần 900 người bị bắt.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire nói rằng hơn 700 cửa hàng, siêu thị, nhà hàng và ngân hàng đã bị “lục soát, cướp bóc và thậm chí bị thiêu rụi kể từ ngày 27-6”.

Chính quyền các địa phương trên cả nước tuyên bố cấm biểu tình và ra lệnh ngừng các phương tiện giao thông công cộng vào buổi tối.

Ngày 27-6, cảnh sát Pháp đã bắn chết thiếu niên gốc Bắc Phi Nahel vì vi phạm luật giao thông. Vụ việc khơi lại cuộc tranh luận ở Pháp về cách hành xử của cảnh sát nước này, vốn đã bị nhiều người chỉ trích.

Tang lễ của cậu Nahel bắt đầu ngày 1-7, hàng trăm người đã xếp hàng để vào nhà thờ Hồi giáo ở thị trấn Nanterre (ngoại ô thủ đô Paris) dự lễ tang.

Tổng thống Emmanuel Macron đã phải hoãn chuyến thăm cấp nhà nước tới Đức dự kiến bắt đầu vào 2-7 để xử lý cuộc khủng hoảng trong nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm