Pháp triển khai 40.000 cảnh sát đối phó biểu tình

(PLO)- Bộ Nội vụ Pháp triển khai thêm 40.000 cảnh sát trên toàn quốc để đối phó tình trạng bạo loạn do biểu tình lan rộng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-6, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết 40.000 cảnh sát sẽ được huy động trên khắp cả nước để đối phó khả năng làn sóng biểu tình lan rộng sau vụ cảnh sát giao thông bắn chết một thiếu niên 17 tuổi, theo hãng tin AFP.

Theo ông Darmanin, từ khi các cuộc biểu tình nổ ra tới nay đã có khoảng 150 người bị bắt do có hành vi đốt phá các đồn cảnh sát, trường học và tòa thị chính. Ông còn cho biết có hơn 170 cảnh sát bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ chống biểu tình, song không ai trong số họ nguy hiểm tính mạng.

Biểu tình tiếp tục xảy ra tại vùng ngoại ô thủ đô Paris (Pháp) trong tối 29-6. Ảnh: REUTERS

Biểu tình tiếp tục xảy ra tại vùng ngoại ô thủ đô Paris (Pháp) trong tối 29-6. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi tình trạng bạo lực tại nước này là "không chính đáng”, đồng thời ông kêu gọi mọi người cần giữ bình tĩnh trong lúc các nhà chức trách điều tra cái chết của nam thiếu niên trên. Ông cũng đã có một cuộc họp với Bộ Nội vụ Pháp trong ngày 29-6, nhằm tìm giải pháp cho tình hình căng thẳng hiện tại.

Theo đài ABC News, thủ đô Paris (Pháp) vẫn là nơi xảy ra các cuộc bạo loạn căng thẳng nhất. Các cuộc biểu tình cũng nhanh chóng lan sang các thị trấn và thành phố lớn khác trên khắp nước Pháp như Lille và Rennes ở phía bắc và Toulouse ở phía nam.

Cảnh sát đụng độ người biểu tình tại ngoại ô thủ đô Paris (Pháp) vào tối 28-6. Ảnh: AP

Cảnh sát đụng độ người biểu tình tại ngoại ô thủ đô Paris (Pháp) vào tối 28-6. Ảnh: AP

Nam thiếu niên 17 tuổi - Nael M bị cảnh sát giao thông bắn chết hôm 27-6 vì đã không dừng xe theo lệnh của cảnh sát. Cái chết của Nael M đã dấy lên sự bức xúc của người dân, dẫn đến các cuộc biểu tình đã xuất hiện tại nhiều nơi trên khắp cả nước.

Hiện viên cảnh sát bắn Nael M đang bị giam giữ và có khả năng phải đối mặt cáo buộc ngộ sát. Luật sư gia đình nạn nhân cho biết mẹ của Nael M có ý định nộp đơn khiếu nại viên cảnh sát đã nổ súng gây chết người và một sĩ quan khác có mặt tại hiện trường trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm