VIDEO: Người biểu tình Pháp tràn vào trụ sở tập đoàn của người giàu nhất thế giới

(PLO)- Những người biểu tình phản đối cải cách lương hưu ở Pháp đã mang theo biểu ngữ và pháo sáng tràn vào trụ sở của tập đoàn LVMH - công ty sở hữu thương hiệu Louis Vuitton.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-4, những người biểu tình phản đối tăng tuổi nghỉ hưu ở Pháp đã tràn vào trụ sở của tập đoàn hàng xa xỉ LVMH - công ty sở hữu thương hiệu Louis Vuitton. Khi tiến vào tòa nhà, những người biểu tình cầm theo nhiều biểu ngữ và đốt cả pháo sáng, theo đài CNN.

“Nếu ông Macron muốn tìm tiền để tài trợ cho hệ thống lương hưu, thì ông ấy nên đến đây để tìm nó” - một người biểu tình trả lời đài BFMTV bên ngoài trụ sở LVMH.

Theo tờ The Telegraph, khi người biểu tình tràn vào tòa nhà, tỉ phú Bernard Arnault - người giàu nhất thế giới và là giám đốc điều hành của LVMH - đang ở trong văn phòng làm việc của mình.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 380.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình trên khắp nước Pháp trong ngày 13-4. Trong đó, các cuộc biểu tình ở thủ đô Paris thu hút hơn 42.000 người.

Người biểu tình xông vào trụ sở tập đoàn LVMH ở Paris, Pháp. Nguồn: THE TELEGRAPH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm