VIDEO: Biểu tình ở Pháp khiến hơn 450 người bị bắt, chuyến thăm của Vua Anh bị hoãn

(PLO)- Các cuộc biểu tình ở Pháp đã khiến hơn 450 người bị bắt vào ngày 23-3 và làm hơn 400 nhân viên an ninh bị thương, buộc chuyến thăm của Vua Charles III vào tuần tới phải hoãn lại. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phải đối mặt áp lực gia tăng sau khi các cuộc biểu tình khiến hơn 450 người bị bắt vào ngày 23-3 và làm hơn 400 nhân viên an ninh bị thương, theo hãng tin AFP.

Ngày 23-3, hơn 450 người biểu tình đã bị bắt. Đây cũng được xem là ngày biểu tình bạo lực nhất kể từ khi cuộc biểu tình phản đối việc tăng tuổi nghỉ hưu lên 64 nổ ra vào đầu năm nay.

Người biểu tình đập phá các cửa hàng ở trung tâm Paris (Pháp). Nguồn: THE GUARDIAN

Ngày 24-3, Tổng thống Macron đã ra thông báo chuyến thăm của Vua Charles III đến Pháp vào tuần tới sẽ bị hoãn. Thông báo này được đưa ra sau khi các công đoàn tuyên bố sẽ đình công và biểu tình vào ngày 28-3 - thời gian dự kiến diễn ra chuyến thăm của nhà vua.

"Với thông báo sẽ có biểu tình toàn quốc khác vào ngày 28-3, chuyến thăm của Vua Charles III - ban đầu được lên kế hoạch từ ngày 26 đến ngày 28-3 - đã bị hoãn lại" - thông báo cho biết.

Trả lời đài Cnews hôm 23-3, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết: “Có rất nhiều cuộc biểu tình đang diễn ra. Một số cuộc biểu tình trong số này đã biến thành bạo lực, đặc biệt là ở Paris”.

Ông cho biết người biểu tình đã cho đốt hơn 900 điểm xung quanh Paris vào ngày 23-3. Ở phía tây nam TP Bordeaux, những người biểu tình đã đốt cháy lối vào tòa thị chính.

"Tại sao các bạn lại biến tòa nhà chung của chúng ta, của tất cả người dân Bordeaux thành mục tiêu? Tôi lên án điều đó bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất có thể" - ông Pierre Hurmic, Thị trưởng Bordeaux, nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm