Nga tuyên bố sẽ tiêu diệt tướng và lính nước ngoài chiến đấu cho Ukraine

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố sẽ tiêu diệt toàn bộ tướng lĩnh phương Tây và lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu cho Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 30-6 đã cáo buộc Ukraine cho phép lính đánh thuê nước ngoài và tướng lĩnh phương Tây sử dụng cơ sở hạ tầng dân sự để chiến đấu chống lại Nga, đồng thời tuyên bố sẽ tiêu diệt các nhóm này, đài RT đưa tin.

Ông Lavrov nói Nga “chưa thấy xác nhận nào về việc quân đội Nga cố tình pháo kích vào các mục tiêu dân sự”. Tuy nhiên, ông tuyên bố rằng phía Ukraine đã “vi phạm luật nhân đạo quốc tế và phạm tội ác chiến tranh khi cho phép lính đánh thuê, tướng lĩnh và cố vấn phương Tây sử dụng hạ tầng dân sự để tổ chức đủ loại cuộc họp”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AFP

"Nếu chúng tôi phát hiện ra những cuộc tập trung kiểu vậy, chẳng hạn như ở TP Kramatorsk (tỉnh Donetsk), chúng tôi sẽ tiêu diệt chúng, bởi vì đây là những người đã tuyên chiến với chúng tôi" - ông Lavrov nói.

Đề cập cuộc tấn công của Nga vào Kramatorsk ngày 27-6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng khu vực này đang tổ chức một cuộc họp tham mưu với sự tham gia của hàng chục sĩ quan Ukraine và cố vấn nước ngoài. Theo Bộ này, cuộc tấn công đã tiêu diệt “2 tướng, 50 sĩ quan của Ukraine, cũng như 20 lính đánh thuê và cố vấn quân sự nước ngoài”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm