Nóng Nga-Ukraine 1-7: Ukraine củng cố biên giới với Belarus sau vụ Wagner; Mỹ đánh giá Ukraine phản công chậm

(PLO)- Ukraine tuyên bố “giành thế chủ động chiến lược” trong khi Mỹ nhận xét Ukraine phản công chậm; Ông Zelensky ra lệnh củng cố biên giới với Belarus; Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu sau xung đột Nga-Wagner; 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự ngày qua tiếp tục ác liệt ở mặt trận phía đông và phía nam khi Ukraine đẩy mạnh chiến dịch phản công. TP Bakhmut trở lại là tâm điểm của các đợt giao tranh.

Ukraine “giành thế chủ động chiến lược”

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng ngày 30-6, quân đội Nga tập trung nỗ lực tấn công chính vào hướng các TP Lyman, Bakhmut và Marinka (đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine) với 18 cuộc giao tranh xảy ra trong ngày. Chiến sự ngày qua cũng ác liệt ở mặt trận phía Nam khi quân Nga tập trung ngăn chặn quân Ukraine ở hướng các tỉnh Zaporizhia và Kherson.

Trong ngày 29-6, các lực lượng Nga đã tiến hành 8 cuộc tấn công tên lửa, 34 cuộc không kích và 40 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí quân Kiev và các khu vực đông dân cư của Ukraine.

Ukraine cũng báo cáo các đợt pháo kích dữ dội của Nga vào Donetsk khiến 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Binh sĩ Ukraine ở tỉnh Donetsk (Ukraine) ngày 28-6. Ảnh: AFP

Binh sĩ Ukraine ở tỉnh Donetsk (Ukraine) ngày 28-6. Ảnh: AFP

Ngày qua, quân đội Ukraine đã tiêu diệt 6 cụm quân địch, 3 kho đạn dược, 24 hệ thống pháo và 1 trạm tác chiến điện tử, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết thêm.

Ukriform dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - bà Hanna Maliar nói rằng lực lượng Ukraine đã “giành được thế chủ động chiến lược” và đang tiến công ở khu vực Bakhmut.

“Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang di chuyển dọc theo các sườn xung quanh Bakhmut. Tuy nhiên, kẻ thù đã đưa nhiều lực lượng đến khu vực này” - bà nói, lưu ý thêm rằng quân đội Nga có lợi thế về nhân sự và vũ khí.

Bà Maliar cho biết quân đội Ukraine không tiến vào TP Bakhmut mà tiếp tục kiểm soát vùng ngoại ô phía tây nam của TP này. Bà nói thêm rằng giao tranh đang mở rộng ra nhiều hướng thay vì tập trung hai bên sườn Bakhmut như trước đây.

Theo bà Maliar, ở phía nam, lực lượng Ukraine đang tiến lên với “các mức độ thành công khác nhau”, “có những ngày tiến hơn 1 km”.

. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói rằng quân đội Ukraine đang cố gắng tiến công theo 4 hướng Donetsk, nam Donetsk, Kyman và Kupyansk (tỉnh Kharkiv).

Tại Donetsk, ông Konashenkov cho biết lực lượng Nga đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực, loại khỏi vòng chiến khoảng 160 binh sĩ đối phương

Moscow cũng báo cáo 28 lần nã pháo của quân Kiev tại Donetsk trong 24 giờ qua khiến 10 dân thường bị thương.

Phía Nga tuyên bố đẩy lùi 2 cuộc tấn công của quân đội Ukraine ở khu vực Kupyansk trong ngày 30-6, tiêu diệt 50 binh sĩ, 2 thiết giáp và 2 xe cơ giới.

Tại tỉnh Zaporizhia, người phát ngôn cho hay các lực lượng Nga đã ngăn chặn nỗ lực trinh sát bằng hỏa lực của Ukraine và tiêu diệt một đội trinh sát của đối phương.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Ukraine đang chuẩn bị thực hiện “một hành động khủng bố” tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sau khi Moscow quan sát thấy Kiev bắt đầu diễn tập phản ứng hạt nhân, TASS đưa tin.

Tại tỉnh Kherson, quân Moscow ngày qua đã tiêu diệt khoảng 45 binh sĩ Ukraine, phá hủy 4 phương tiện cơ giới, 1 hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad, 2 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất và 1 khẩu pháo Msta-B, theo ông Konashenkov.

Tỉnh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm - ông Vladimir Saldo ngày 30-6 cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào các binh sĩ Ukraine vượt sông Dnipro (tỉnh Kherson) đã gây ra thương vong cao cho đối phương.

“Một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo loại Iskander của quân Nga vào cầu Antonivskyi đã phá hủy ít nhất 30 máy bay chiến đấu, làm bị thương hàng chục binh sĩ Ukraine” - vị quan chức cho biết trên Telegram.

Ông Zelensky ra lệnh củng cố biên giới với Belarus

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu hằng ngày hôm 30-6. Ảnh: UKRINFORM

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu hằng ngày hôm 30-6. Ảnh: UKRINFORM

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30-6 đã tổ chức một cuộc họp thường kỳ của Bộ tham mưu quân đội Ukraine về tình hình ở mặt trận và các mối đe dọa từ Belarus.

Sau cuộc họp với các chỉ huy quân sự, ông Zelensky nói rằng “tình hình ở phía bắc, đặc biệt là hướng Belarus, đã được xem xét riêng”, các chỉ huy quân đội Ukraine đã “chỉ thị tăng cường an ninh hướng bắc để đảm bảo hòa bình” - nhà lãnh đạo cho biết trên Telegram.

Ông cho biết thêm rằng Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR), Cục An ninh Ukraine (SSU) và Cục Biên phòng Nhà nước Ukraine (SBGSU) cũng đã thảo luận về tình hình ở Belarus.

Ukraine củng cố biên giới với Belarus sau khi lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner (Nga) Yevgeny Prigozhin và một số binh sĩ Wagner được cho là đã đến Belarus.

Tổng thống đảm bảo rằng tình hình ở Belarus nằm dưới sự kiểm soát liên tục của phía Ukraine. Ông cho rằng số lượng binh sĩ Wagner ở Belarus sẽ không đáng kể.

Ngoại trưởng Nga phát biểu sau xung đột Nga-Wagner

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: RT

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: RT

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 30-6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Nga không có nghĩa vụ phải trấn an phương Tây về tình hình chính trị trong nước sau cuộc nổi dậy của nhóm quân sự tư nhân Wagner vào tuần trước, theo đài RT.

“Nếu bất kỳ ai ở phương Tây có bất kỳ nghi ngờ nào, thì đó là vấn đề của họ” “Chúng tôi không bắt buộc phải giải thích bất cứ điều gì với bất kỳ ai” - ông nói, tuyên bố rằng Nga đã “hành động minh bạch”.

Về xung đột tại Ukraine, ông Lavrov cho rằng việc thảo luận với Tổng thống Zelensky là “vô nghĩa”.

“Mọi người đều biết rằng ông Zelensky hoàn toàn không phải là một người độc lập. Ông ấy được chỉ dẫn phải làm gì, theo đuổi chính sách nào” “Thật vô nghĩa để nói chuyện với anh ấy” - nhà ngoại giao nói.

Ông Lavrov cũng cáo buộc Ukraine cho phép lính đánh thuê nước ngoài và tướng lĩnh phương Tây sử dụng cơ sở hạ tầng dân sự để chiến đấu chống lại Nga, tuyên bố sẽ tiêu diệt các nhóm này.

Ngoại trưởng Nga cũng đặt ra một tương lai bất định cho thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen khi tuyên bố việc bỏ thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản của Nga.

Mỹ thừa nhận cuộc phản công của Ukraine chưa đáp ứng được kỳ vọng

Nhà Trắng ngày 30-6 thừa nhận rằng giai đoạn đầu của cuộc phản công của Ukraine đã không đạt được kỳ vọng nhưng nhắc lại rằng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, theo đài CNN.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói: “Mỹ tiếp tục giúp Ukraine phản công thông qua đào tạo, trang thiết bị và lời khuyên. Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ họ họ trong chiến dịch phản công nhưng đi đến đâu và đi nhanh như thế nào, điều đó thực sự sẽ do họ quyết định”.

Cùng ngày, ông Valeriy Zaluzhnyi - Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine đáp lại những bình luận cho rằng cuộc phản công diễn ra chậm hơn dự kiến.

Ông nói: “Tôi khó chịu khi nghe các bình luận rằng cuộc phản công của Ukraine ở phía đông và phía nam của đất nước đã bắt đầu chậm hơn dự kiến”.

“Đây không phải là một buổi biểu diễn, cũng không phải là một chương trình mà cả thế giới đang xem và đặt cược. Mỗi ngày, mỗi tất đất đều đánh đổi bằng xương máu” - Ukrinform dẫn lời ông Zaluzhnyi.

EU xem xét sử dụng tài sản bị của Ngân hàng Trung ương Nga để tái thiết Ukraine

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen (giữa) phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels (Bỉ) ngày 30-6. Ảnh: AP

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen (giữa) phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels (Bỉ) ngày 30-6. Ảnh: AP

Ngày 30-6, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã giao nhiệm vụ cho Ủy ban châu Âu tìm cách sử dụng lợi nhuận từ tài sản cố định của Ngân hàng Trung ương Nga để hỗ trợ chi phí tái thiết Ukraine, theo CNN.

“Chúng tôi nhìn thấy sự tàn phá mà Nga phải chịu trách nhiệm ở Ukraine. Không thể có chuyện Nga phá hủy phần lớn cơ sở hạ tầng của Ukraine và không đóng góp vào việc sửa chữa và tái thiết” - bà nói tại một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm