Báo Pháp Luật TP.HCM sát cánh cùng doanh nghiệp

(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ phát triển các sản phẩm số theo xu hướng báo chí hiện đại để tăng sức lan tỏa, hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp, người dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân kỷ niệm 33 năm Ngày thành lập (17-9-1990 _ 17-9-2023), tối 12-9, báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức chương trình Họp mặt tri ân doanh nghiệp (DN).

Chương trình có sự góp mặt của ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực, Chủ tịch danh dự của chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM đang thực hiện; Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh, Đại sứ của chương trình; các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và đại diện của nhiều DN đã đồng hành cùng báo trong suốt thời gian qua.

Báo Pháp Luật TP.HCM nỗ lực chuyển đổi số

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các DN luôn hỗ trợ, ủng hộ báo suốt thời gian qua. Các DN không chỉ là bạn đồng hành mà còn là những độc giả trung thành, điểm tựa giúp đội ngũ PV, biên tập viên của báo nâng chất tin, bài, thể hiện qua những bài viết và đa dạng hóa hình thức thể hiện sản phẩm báo chí.

Theo ông Bình, với tôn chỉ, mục đích là “trợ thủ đắc lực của người dân và DN”, báo Pháp Luật TP.HCM luôn nỗ lực chuyển đổi số với triết lý chủ đạo là “chủ động xây dựng văn hóa số; lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy công nghệ làm bệ phóng cho vận hành tòa soạn số và sản xuất sản phẩm số của tờ báo trên cơ sở nhận thức người đọc - xem - nghe làm trung tâm”.

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng thường trực, cùng Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước và các khách mời cắt bánh chúc mừng. Ảnh: HOÀNG GIANG
Ông Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng thường trực, cùng Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước và các khách mời cắt bánh chúc mừng. Ảnh: HOÀNG GIANG

Báo cũng quyết tâm trở thành tờ báo phát triển về văn hóa số, hiện đại từ quy trình vận hành, xuất bản, tăng trải nghiệm và sự trung thành của người đọc - nghe - xem. Đồng thời nỗ lực cải tạo thành công mô hình tòa soạn lấy “làm việc số - tương tác số” làm trọng tâm; nghiên cứu và phát triển (R&D) các sản phẩm số theo xu hướng báo chí hiện đại để trở nên thu hút, hấp dẫn và lan tỏa.

Tạo môi trường pháp lý minh bạch cho doanh nghiệp

Có mặt tại buổi gặp gỡ, TS Trần Du Lịch, chuyên gia kinh tế, gửi lời chúc mừng tới báo Pháp Luật TP.HCM vì đã có nhiều chương trình thiết thực đồng hành cùng người dân và DN, mà gần đây nhất là chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đặt hàng với báo, TS Trần Du Lịch kỳ vọng báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy lợi thế pháp lý của mình để có những góp ý chính sách, tạo ra môi trường, không gian pháp lý công bằng, minh bạch cho nền kinh tế nói chung và các DN nói riêng.

“Tôi mong muốn báo Pháp Luật TP.HCM sẽ có những định hướng phát triển, xứng đáng là tờ báo của UBND TP.HCM và vươn xa hơn nữa, đạt được những mục tiêu mà báo đặt ra” - TS Trần Du Lịch kỳ vọng.

Về phía DN, ông Nguyễn Văn Hùng Cường, Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco), tin tưởng vào chặng đường sắp tới của báo. Ông kỳ vọng với tầm nhìn chiến lược, định hướng phát triển được xây dựng bằng quyết tâm của toàn đội ngũ để trở thành một tờ báo phát triển về văn hóa số, đa nền tảng và dịch vụ, báo Pháp Luật TP.HCM sẽ đạt được những bước phát triển rực rỡ trên chặng đường mới.

“Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng quý báo để mang thật nhiều giá trị tốt đẹp đến với người dân và cộng đồng” - ông Cường khẳng định.

Cam kết đồng hành

Đáp lại những tình cảm, sự tin tưởng của chuyên gia và DN, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước cho biết: “Đặt hàng của TS Trần Du Lịch về việc góp ý chính sách cũng là tôn chỉ, mục đích của báo. Chúng tôi luôn đồng hành, hỗ trợ cùng người dân và DN bằng cách sát cánh để hoạt động của DN luôn được bảo hộ, hỗ trợ theo đúng pháp luật một cách công bằng và minh bạch.

Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước

Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước

Thực tế, trong thời gian qua, nhiều DN đã tìm gặp báo Pháp Luật TP.HCM để cùng nhau trao đổi, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, góp ý chính sách, hoàn thiện quy định pháp luật. Báo luôn xem đó là những đề bài, nhiệm vụ phải thực hiện thật tốt. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới quý DN, chuyên gia đã luôn đồng hành trong chặng đường phát triển của báo”.

Phát huy thế mạnh kết nối gỡ vướng pháp lý cho doanh nghiệp

Ông DƯƠNG CAO TƯỜNG

Ông DƯƠNG CAO TƯỜNG

Ông DƯƠNG CAO TƯỜNG, cố vấn HĐQT Công ty CP Sàn giao dịch bất động sản TLH:

Hiện nay, bất động sản đang vào giai đoạn trầm lắng do những vướng mắc về vốn, pháp lý. Tôi và các DN trong lĩnh vực bất động sản rất mong muốn báo Pháp Luật TP.HCM bằng lợi thế tiếng nói của một tờ báo uy tín về pháp luật sẽ có thêm nhiều bài viết phân tích những vướng mắc và tiếp tục kết nối, cùng các chuyên gia đề xuất giải pháp lên các cấp liên quan, giải quyết những vướng mắc cho DN, người dân, hỗ trợ phá băng cho thị trường bất động sản trong thời gian tới.

Bà PHẠM PHƯƠNG ANH

Bà PHẠM PHƯƠNG ANH

PHẠM PHƯƠNG ANH, Tổng Giám đốc Công ty CP Truyền thông Du Lịch Việt:

Là độc giả thường xuyên của báo Pháp Luật TP.HCM, tôi luôn tin tưởng theo dõi các bài viết từ các PV chuyên sâu trong lĩnh vực của báo. Trong bối cảnh hiện nay có những thông tin có mục đích xấu, gây ảnh hưởng đến hoạt động của DN, môi trường xã hội, kinh doanh… được “hậu thuẫn” bởi mạng xã hội đang tràn lan, tôi mong rằng báo Pháp Luật TP.HCM sẽ giữ vững thế mạnh của một tờ báo chính thống, luôn phản ánh thông tin nhanh và chính xác. Bên cạnh đó, phát huy hơn nữa các bài viết, các chuyên mục chuyên sâu… giúp DN kết nối thông tin với cộng đồng, đóng góp vào thành công của các DN.

Ông BÙI TRUNG KIÊN

Ông BÙI TRUNG KIÊN

Ông BÙI TRUNG KIÊN, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC):

Tổng Công ty Điện lực TP.HCM xin gửi lời cảm ơn tới báo Pháp Luật TP.HCM vì luôn đồng hành trong việc truyền tải thông tin của ngành tới độc giả và khách hàng. Thông qua tờ báo, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM đã kịp thời truyền tải những thông tin về sự phát triển, quá trình chuyển đổi số với mục tiêu phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Chúng tôi kỳ vọng tờ báo với vai trò phản biện chính sách, một tờ báo với những cam kết mạnh mẽ đồng hành cùng DN tiếp tục góp ý để ngành điện luôn hoàn thành và phục vụ tốt hơn cho khách hàng. Trong môi trường chuyển đổi số và công nghệ phát triển nhanh như hiện nay, chúng tôi mong muốn báo tiếp tục đổi mới sáng tạo để phụng sự bạn đọc tốt hơn, có nhiều cải cách toàn diện để tờ báo luôn giữ được sức hấp dẫn, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của bạn đọc.

Ông NGUYỄN DUY HƯNG

Ông NGUYỄN DUY HƯNG

Ông NGUYỄN DUY HƯNG, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Pin Ắc quy miền Nam (PINACO):

Vừa là một độc giả vừa là một DN, tôi rất tâm đắc với định hướng chuyển đổi số của báo. Chúng tôi đánh giá rất cao chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” vì ý nghĩa nhân văn, tầm ảnh hưởng sâu rộng và lâu dài của nó. Mặc dù năm 2023 là một năm khó khăn nhưng với ý nghĩa đó, chúng tôi sẽ cam kết đồng hành cùng báo để hỗ trợ ngư dân bám biển an toàn. Về phương diện nào đó, ngư dân vừa là người dân vừa là khách hàng của chúng tôi. Chính vì thế, việc đảm bảo cung cấp những công cụ làm kinh tế tốt nhất cho người dân là mục tiêu mà PINACO luôn muốn thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm