Bắt 3 đối tượng trong vụ giết người ở Bệnh viện Triều An

Ngày 22-5, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Lợi (SN 1995, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) về tội giết người, Lê Hồng Cường (SN 1982) và Lê Văn Thức (SN 1990, cùng quê Sóc Trăng) về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, sau khi xảy ra vụ án, ngày 23-6-2013, đối tượng Lê Văn Quỳnh (SN 1986, quê Sóc Trăng) đã bị khởi tố, tạm giam về tội giết người.

Bệnh viện Triều An, nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng
Bệnh viện Triều An, nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng

Chiều 23-6-2013, anh Nguyễn Hữu Diên (SN 1991, quê Phú Yên) chở hai người bạn lưu thông trên đường 6B (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) thì bất ngờ bé Lý Minh Tâm (SN 2010, quê Sóc Trăng) chạy ngang đường, bị xe anh Diên tông. Sau đó, anh Diên cùng hai người bạn đưa cháu Tâm vào Bệnh viện Triều An để cấp cứu.

Trong lúc anh Diên đang ngồi trước bồn hoa chờ đóng viện phí, Quỳnh, Lợi đến hỏi: “Ai tông cháu tao?” rồi xông vào đánh khiến anh gục tại chỗ.

Sau khi cả bọn bỏ đi, anh Diên được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng đã tử vong do đa chấn thương. Biết không thể thoát, các đối tượng ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Riêng bé Tâm, bệnh viện kết luận bé chỉ bị xây xát nhẹ.

Theo Phạm Dũng (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm