Bắt đầu thử nghiệm vaccine Ebola nơi người

Nhân viên này nhiễm Ebola ở Liberia, được đưa về Đức ngày 9-10.

Tại Canada, hãng tin AP đưa tin ngày 13-10 (giờ địa phương), Bộ trưởng Y tế Rona Ambrose thông báo Cơ quan Y tế Canada đã cấp giấy phép cho Công ty NewLink Genetics (Mỹ) tiến hành thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa Ebola VSV-EBOV tại Mỹ. Đây là lần đầu tiên vaccine được thử nghiệm lâm sàng nơi người. Vaccine không chứa bất kỳ virus Ebola sống nào.

Ở giai đoạn một, 20 lọ vaccine được chuyển đến Viện nghiên cứu quân sự Walter Reed ở bang Maryland (Mỹ) để thử nghiệm nơi 40 người tình nguyện. Mục đích nhằm xác định vaccine có an toàn hay không, xác định tác dụng phụ và liều dùng thích hợp. Kết quả thử nghiệm sẽ được công bố vào tháng 12 tới. Các chuyên gia sẽ đánh giá hệ miễn dịch của người tình nguyện có sản sinh kháng thể Ebola tốt hay không. Nếu kết quả khả quan, giai đoạn hai sẽ được thực hiện với số người tình nguyện nhiều hơn.

Tại Anh ngày 14-10, cơ quan chức năng đã bắt đầu kiểm tra thân nhiệt hành khách đến từ các nước có dịch Ebola tại sân bay quốc tế Heathrow ở London. Anh là nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) thực hiện biện pháp kiểm tra này.

Tại Sierra Leone, một tiểu đoàn gồm 800 binh sĩ sắp được triển khai đến Somalia làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi đã bị cách ly 21 ngày vì một binh sĩ nhiễm Ebola.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm