Bắt giam thợ hàn gây ra vụ cháy 11 tàu cá ở Bình Thuận

(PLO)- Thợ hàn đã bất cẩn làm xỉ hàn rơi xuống các vật liệu dễ cháy tại cơ sở sửa chữa gây ra vụ cháy, thiêu rụi 11 tàu cá.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-5, nguồn tin của PLO cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bình Thuận vừa công bố quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam Hàng Phi Hổ (26 tuổi, nhân viên của Công ty TNHH sửa chữa và đóng tàu Phan Thiết) về tội vi phạm về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật hình sự.

tàu cá
Công an công bố lệnh bắt giam thợ hàn bất cẩn gây ra vụ cháy 11 tàu cá. Ảnh PĐ

Quá trình điều tra xác định vào khoảng 14 giờ 30 ngày 7-12-2023, Hàn Phi Hổ mang theo máy hàn điện đến tàu cá số hiệu BTH – 99897 TS đang đậu tại Công ty TNHH sửa chữa và đóng tàu Phan Thiết để hàn pô máy tàu theo yêu cầu của chủ tàu.

Trong lúc hàn, Hổ đã không cẩn thận làm xỉ hàn rơi xuống các vật liệu dễ cháy như dầu, nhớt bên dưới hầm chứa máy, gây cháy lớn.

Hàng Phi Hổ đã cùng với những người khác dập lửa nhưng không thành làm lửa cháy lớn lan ra 9 tàu cá loại lớn đang neo đậu xung quanh và một tàu cá số hiệu KG – 93770 TS của tỉnh Kiên Giang đang neo đậu dưới sông gần đó.

tau-ca2.jpg
Hiện trường vụ 11 tàu cá bị thiêu rụi.

Vụ cháy đã thiêu rụi gần như hoàn toàn 11 tàu cá loại lớn, thiệt hại hơn 40 tỷ đồng.

Sau khi vụ cháy xảy ra, PC01 đã thành lập hội đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường; trưng cầu giám định C09B xác định nguyên nhân cháy; yêu cầu Hội đồng định giá tỉnh xác định thiệt hại và đưa vụ việc vào giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định pháp luật.

Đến ngày 19-1-2024, Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an tại TPHCM xác định điểm xuất phát cháy đầu tiên nằm ở khu vực hầm chứa máy bên mạn phải của tàu cá BTh 99897 TS.

Nguyên nhân cháy là do bất cẩn trong lúc hàn kim loại tại đường ống xả động cơ của tàu cá trên đã làm hình thành các hạt kim loại hàn nóng chảy mang nhiệt độ cao liên tục bắn ra xung quanh rơi xuống gây cháy các vật liệu dễ cháy ở dưới hầm máy và từ đây gây ra đám cháy lớn.

tau-ca1.jpg
Lực lượng Cảnh sát PCCC và quân đội nỗ lực khống chế đám cháy. Ảnh Ngô Hiếu.

Tuy nhiên việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn trong công tác định giá tài sản của 11 tàu cá bị cháy.

Từ ngày 12-12-2023 đến tháng 3-2024, PC01 có ít nhất 4 lần phát công văn đề nghị Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự tỉnh định giá trị thiệt hại; trưng cầu giám định viên để giám định xác định thiệt hại đối với 11 chiếc tàu cá bị cháy của ngư dân.

Tuy nhiên vì nhiều lý do như vượt quá phạm vi chuyên môn của giám định viên, các thủ tục liên quan nên việc giám định thiệt hại của 11 chiếc tàu cá kéo dài thời gian.

Sau khi nỗ lực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc giám định thiệt hại 11 tàu cá và khi vừa có kết quả, PC01 đã thực hiện các biện pháp tố tụng với Hàng Phi Hổ.

Liên quan đến việc cháy 11 tàu cá, vào cuối tháng 4-2024, Công ty Bảo Minh đã hoàn tất thủ tục và ra thông báo bồi thường cho 3 tàu cá BTh-99897-TS, tàu cá BTh-96789-TS và tàu cá BT-95239-TS tham gia bảo hiểm tại Bảo Minh với tổng số tiền là 6,956 tỷ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm