Cháy lớn tại xưởng sửa chữa tàu thuyền, nhiều tàu cá bị thiêu rụi

(PLO)- Đến 15 giờ 30, lực lượng cảnh sát PCCC đã huy động rất nhiều xe chữa cháy đến hiện trường nhưng gió quá lớn, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khoảng 14 giờ 40 ngày 7-12, tại khu vực trại sửa chữa tàu thuyền (cầu Quan, phường Phú Hài, TP Phan Thiết, Bình Thuận) đã xảy ra vụ cháy rất lớn.

cháy
Ngọn lửa cháy lớn lan ra các tàu thuyền đang đậu. Ảnh cắt từ camera.

Do xưởng sửa chữa có tàu thuyền đậu san sát nhau nên khi gặp các chất dễ cháy có sẵn trên tàu (dầu, bình gas), ngọn lửa đã lan nhanh.

Theo thông tin ban đầu hiện ngọn lửa đã cháy lan khiến nhiều chiếc tàu bị thiêu rụi. Trong đó có 3 tàu cá loại lớn trị giá hàng tỷ đồng.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Thuận đã điều hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường, tuy nhiên do hiện nay gió ở khu vực trên khá lớn nên khó khống chế ngọn lửa.

Đến khoảng 16g ngọn lửa vẫn chưa được khống chế triệt để nhưng đã tạm thời ngưng cháy lan. Từ trong vụ cháy vẫn phát ra nhiều tiếng nổ lớn.

chay5.jpg
Nhiều tàu bị cháy là tàu loại lớn trị giá hàng chục tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã phải rời cuộc họp HĐND tỉnh Bình Thuận đang diễn ra để trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, xử lý vụ việc.

Theo báo cáo nhanh của Công an Bình Thuận, nguyên nhân vụ cháy tàu là do nhóm công nhân của Công ty TNHH sửa chữa và đóng tàu Phan Thiết trong quá trình hàn ống bô tàu BTh 998.97 TS thì bụi hàn rơi vãi xuống khu vực sàn tàu có dầu nhớt dẫn đến cháy. Bước đầu xác định có khoảng 10 chiếc tàu bị thiêu rụi.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hiện trường:

c1-2481-175.jpg
Công an đã huy động nhiều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.
chay10.jpg
Lực lượng PCCC huy động khoảng hơn 10 xe cứu hỏa.
chay12.png
Nhiều tàu thuyền đậu san sát nhau nên thiệt hại rất lớn.
hoaianh.jpg
Ông Nguyễn Hoài Anh và Phó giám đốc Công an Bình Thuận đang chỉ đạo tại hiện trường.
chay12.jpg
Ông Đoàn Anh Dũng thứ nhất từ trái sang đang ở hiện trường vụ cháy.
chay13.jpg
Đến 16g ngọn lửa vẫn chưa được khống chế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm