Bắt kẻ lừa đảo xe ôm khi chuẩn bị lừa thêm người khác

(PLO)- Sau khi lừa lấy điện thoại và xe máy của người chạy xe ôm, Hiếu tiếp tục đi lừa thêm người khác thì bị Công an huyện Chợ Mới bắt giữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-3, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Văn Hiếu (36 tuổi, ngụ ấp Long Thuận, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, để có tiền tiêu xài, Hiếu đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào ngày 16-3, Hiếu đi đến khu vực cầu Cái Lân, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang rồi điện thoại cho ông M (48 tuổi, là người chạy xe ôm ở tỉnh Đồng Tháp) chạy xe máy đến đón Hiếu với tiền công 500 ngàn đồng.

Sau khi ông M chở Hiếu về đến khu vực xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới thì vào quán nước nghỉ ngơi. Lúc này, Hiếu giả vờ mượn điện thoại của ông M để gọi điện thoại cho bạn và bỏ luôn vào túi.

Bị can Nguyễn Văn Hiếu

Bị can Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: QM

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Hiếu tiếp tục giả vờ mượn xe của ông M để chạy về nhà lấy tiền trả. Ông M tin tưởng nên giao xe cho Hiếu. Sau khi lừa được tài sản của người chạy xe ôm, Hiếu đem điện thoại và xe đi bán lấy tiền tiêu xài.

Phát hiện bị lừa, ông M đi trình báo công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Chợ Mới đã phát hiện và bắt giữ được Hiếu khi đang thực hiện hành vi lừa đảo khác tại xã Hòa Bình.

Theo cơ quan công an, bị can Hiếu từng có ba án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản.

Hiện Công an huyện Chợ Mới đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm