Những tháng gần đây, nhiều tài xế ô tô phản ánh việc liên tục nhận thông báo phạt nguội khi lưu thông tại khu vực trung tâm Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).
Có nhiều trường hợp một xe “dính” 4 tới 5 lỗi chỉ trong vòng một tháng, khiến không ít người cho rằng các đơn vị chức năng đang “quá gắt” trong xử lý vi phạm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đây là hệ quả từ việc tăng cường giám sát xử phạt bằng công nghệ cùng đặc thù rất riêng của giao thông phố núi Đà Lạt.
Xe biển ngoài tỉnh chiếm phần lớn vi phạm
Thống kê từ Phòng Cảnh sát giao thông, 1 tháng qua (từ 16-8 tới 20-9) có 482 trường hợp ô tô bị phạt nguội. Trước đó một tháng (từ 11-7 tới 15-8), cơ quan chức năng xử phạt 712 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; rẽ trái, rẽ phải tại nơi có biển cấm; đi ngược chiều. Đây là tỉ lệ xử phạt nguội cao nhất từ trước tới nay trên địa bàn Đà Lạt.
Theo phản ánh từ nhiều tài xế xe ô tô, khu vực bị phạt nguội nhiều nhất là tại nút giao Kim Cúc, đoạn giao Nguyễn Văn Cừ - Bà Triệu, Hoàng Văn Thụ - Trần Phú và Nguyễn Văn Cừ - 3 Tháng 2.
Nút giao Kim Cúc là nơi “nóng” nhất về phạt nguội. Đây là giao lộ lớn nhất trung tâm Đà Lạt với sáu hướng đường: Ba Tháng Tư, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Hồ Tùng Mậu, Khởi Nghĩa Bắc Sơn và Bà Huyện Thanh Quan. Gần như mọi phương tiện từ đèo Prenn hoặc đường Ba Tháng Tư đi vào trung tâm đều phải qua đây.
Ghi nhận thực tế tại nút giao Kim Cúc vào cuối tuần vừa qua, các phương tiện lưu thông khá đông đúc vào giờ cao điểm. Hầu hết các phương tiện chấp hành tốt các biển báo, biển chỉ dẫn nhưng tại hướng đường từ Khởi Nghĩa Bắc Sơn, nhiều tài xế không chú ý biển cấm rẽ trái, vẫn chạy thẳng qua hướng đường Trần Phú. Một số trường hợp không chấp hành đèn tín hiệu, thường chạy đè lên vạch xương cá,..
Đối với nút giao Hoàng Văn Thụ - Trần Phú, do khu vực này có đường một chiều nên có biển báo cấm đi ngược chiều, biển cấm đi thẳng và cấm rẽ trái (từ hướng đường Hoàng Văn Thụ đi Trần Phú) nhưng việc quan sát và chấp hành của một số tài xế còn hạn chế, nhất là đối với các xe ngoại tỉnh.
Ông Nguyễn Văn Huy, một du khách tới Đà Lạt đã nhiều lần, nói mỗi khi lái xe lên phố núi cùng gia đình qua vòng xoay ngã 6 Kim Cúc, ông chưa thể định hình rõ ràng các biển báo chỉ dẫn nên như một thói quen quán tính, ông chạy bám theo các xe taxi hay xe có biển kiểm soát Lâm Đồng (biển đầu đầu số 49) cho an toàn.
“Tuy khá cẩn thận nhưng hai tháng trước lên Đà Lạt chơi, khi đi qua bùng binh Kim Cúc từ hướng đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn ra, mình vẫn chạy thẳng hướng đường Trần Phú nên bị phạt nguội” - ông Huy chia sẻ.
Đà Lạt áp dụng mạnh công nghệ AI trong giám sát
Đà Lạt hiện là một trong những khu vực có mạng lưới camera giao thông hiện đại nhất khu vực Tây Nguyên. Hàng trăm “mắt thần” được lắp đặt tại các nút giao trọng điểm tại các phường trung tâm. Tất cả hình ảnh được truyền trực tiếp về Trung tâm giám sát điều hành giao thông Đà Lạt. Dữ liệu hình ảnh được AI phân tích tự động, phát hiện hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn, đi ngược chiều hay dừng xe sai quy định.
Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, hệ thống AI (trí tuệ nhân tạo) hoạt động liên tục 24/7, gần như không phụ thuộc vào yếu tố con người trong khâu phát hiện vi phạm. Mỗi hình ảnh vi phạm đều được xác thực, trích xuất và gửi về hệ thống xử phạt nguội theo tinh thần “không vùng cấm, không ngoại lệ”. CSGT chỉ thực hiện đánh giá lại độ chính xác của máy, rồI gửi thông báo cho chủ phương tiện theo quy định.
Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, chỉ trong 9 tháng năm 2025, Lâm Đồng đón hơn 12,5 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 17% so với cùng kỳ. Trong đó, chủ yếu lượng khách tập trung tham quan tại khu vực Đà Lạt và Phan Thiết.
Cùng với đó, việc vận hành chính quyền đô thị 2 cấp từ ngày 1-7-2025 khiến lượng phương tiện ra vào trung tâm tăng đáng kể. Do đó, việc tăng cường xử lý phạt nguội là biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông và giữ hình ảnh thành phố du lịch văn minh.
Tài xế cần lưu ý 4 nút giao thông tại Đà Lạt, tránh bị phạt nguội
Thời gian qua, tình trạng tài xế ô tô bị phạt nguội tại Đà Lạt vẫn ở mức cao dù lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền. Để hạn chế vi phạm, Phòng CSGT (Công an tỉnh Lâm Đồng) khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần đặc biệt chú ý khi di chuyển qua bốn nút giao trọng điểm ở khu vực trung tâm thành phố.
Tại nút giao Kim Cúc, khi đi từ cây xăng Liên Tỉnh theo đường 3 Tháng 4 đến giao Kim Cúc - Trần Hưng Đạo, tài xế chỉ được rẽ phải vào đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn hoặc đi thẳng vào Trần Hưng Đạo. Từ hướng Khởi Nghĩa Bắc Sơn, phương tiện bắt buộc phải rẽ phải, không được đi thẳng qua Trần Phú hay đè vạch xương cá. Trường hợp từ Trần Hưng Đạo muốn rẽ phải vào Hồ Tùng Mậu phải đi ở làn trong cùng; nếu ở làn khác phải chờ đèn xanh.
Tại nút Bà Triệu - Nguyễn Văn Cừ, xe đi từ cầu Bá Hộ Chúc không được rẽ trái sang Nguyễn Văn Cừ mà phải rẽ phải về hướng đài phun nước. Chiều ngược lại, phương tiện từ Nguyễn Văn Cừ đến nút giao này cũng không được rẽ trái mà tiếp tục đi thẳng về ngã ba Việt Anh.
Tại nút Nguyễn Văn Cừ - 3 Tháng 2, không có biển cho phép rẽ phải khi đèn đỏ. Xe đi từ Nguyễn Văn Cừ muốn rẽ phải vào 3 Tháng 2 phải chờ đèn xanh mới được di chuyển.
Tại nút Hoàng Văn Thụ - Trần Phú, xe từ hướng cây xăng Nam Thiên chỉ được rẽ phải vào đường Trần Lê, tuyệt đối không đi thẳng hoặc rẽ trái. Đường Trần Phú đối diện là đường một chiều, có biển “Cấm đi ngược chiều” ngay đầu đoạn, tài xế cần tuân thủ nghiêm. Xe từ Trần Phú đến giao lộ được rẽ trái hoặc rẽ phải khi đèn đỏ, nhưng muốn đi thẳng sang Hoàng Văn Thụ phải chờ tín hiệu đèn xanh.
Lực lượng chức năng khuyến nghị các tài xế, nhất là du khách ngoại tỉnh, cần quan sát kỹ biển báo, vạch kẻ đường và đèn tín hiệu khi lưu thông trong nội đô Đà Lạt để tránh bị ghi hình phạt nguội, góp phần xây dựng thành phố du lịch văn minh, an toàn.