Bắt nhanh 'Huy La Hán' đột nhập cửa hàng điện thoại

(PLO)- Huy La Hán có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù đã tiếp tục đi trộm cửa hàng điện thoại và nhanh chóng bị công an bắt giữ
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-5, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Trần Văn Huy (tự La Hán, 37 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu, sáng sớm 4-5, Công an huyện Chợ Mới tiếp nhận tin báo từ chủ cửa hàng điện thoại di động “Anh Kiệt” về việc cửa hàng bị trộm đột nhập lấy cắp nhiều tài sản như điện thoại di động, máy tính bảng, laptop… tổng giá trị khoảng 100 triệu đồng.

trộm điện thoại

Nghi phạm Trần Văn Huy. Ảnh: QM

Lãnh đạo Công an huyện Chợ Mới đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện phối hợp Công an thị trấn Mỹ Luông xuống hiện trường để xác minh, truy tìm kẻ thực hiện vụ trộm.

Qua sàng lọc cùng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định được Trần Văn Huy là kẻ nghi vấn.

Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, công an đã bắt được Huy La Hán khi lẩn trốn tại nhà một người quen tại xã Kiến An, huyện Chợ Mới. Công an cũng thu giữ các tang vật gồm một Macbook, một laptop, bốn Ipad, bốn máy tính bảng, bảy điện thoại di động cùng nhiều phụ kiện điện thoại.

trộm điện thoại

Số tang vật công an thu giữ được

Theo công an, Huy La Hán có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù lại tiếp tục hành nghề “hai ngón”.

Vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm