Bắt nhóm người thực hiện 11 vụ trộm xe máy

(PLO)-  Chiếm được tài sản, nhóm người này đã thay đổi màu sơn, tháo biển số và mang xe… nhằm qua mắt cơ quan Công an.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết vừa làm rõ nhóm thanh niên gây ra 11 vụ trộm xe mô tô trên địa bàn.

Khoảng đầu tháng 5-2022 đến nay, trên địa bàn TP Huế liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm xe mô tô. Những người gây án lợi dụng đêm khuya vắng vẻ, người dân không đóng, khóa cửa hoặc để xe sơ hở đã ra tay trộm cắp.

4 người thực hiện hành vi trộm cắp xe máy. Ảnh: C.Q

4 người thực hiện hành vi trộm cắp xe máy. Ảnh: C.Q

Trước tình hình đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã nhanh chóng tổ chức xác minh, truy xét nhóm người gây án.

Đến ngày 18-6, đơn vị đã làm rõ 4 người thực hiện hành vi trộm cắp là: Hồ Đắc Hải (SN 2006, trú tại huyện Phú Vang), Lê Quang Vinh (SN 2006), Nguyễn Hữu Quốc (SN 2004, cùng trú tại TP Huế), Nguyễn Đức Huy (SN 2005, trú tại Bố Trạch, Quảng Bình).

Tại cơ quan Công an, nhóm này khai nhận gây ra 11 vụ trộm xe máy trên địa bàn, chiếm đoạt 8 mô tô hiệu Sirius, 2 xe Wave và 1 xe Dream.

Chiếm được tài sản, họ thay đổi màu sơn, tháo biển số và mang xe… nhằm qua mắt cơ quan Công an.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm