Bắt thanh niên để ‘mặt mộc’ đi giật điện thoại

(PLO)- Nam thanh vờ vào mua điện thoại rồi cướp giật ở Bình Chánh, TP.HCM, đã bị công an bắt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-3, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với Trần Văn Phú (23 tuổi; thường trú Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Phú chính là nam thanh niên giả vờ tới mua điện thoại rồi giật chạy trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh mà PLO đã đưa tin.

Bắt thanh niên để ‘mặt mộc’ đi giật điện thoại

Sau khi cướp giật, Phú nhanh chóng bị công an bắt giữ. Ảnh cắt từ clip

Theo điều tra, trước đó, khoảng 20 giờ ngày 19-3, một nam thanh niên điều khiển xe máy đến cửa hàng điện thoại KA (ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) do anh Đính (37 tuổi) làm chủ, hỏi mua chiếc điện thoại Samsung A32.

Trong lúc anh Đính quay lưng lại, nam thanh niên này đã cầm chiếc điện thoại leo lên xe tẩu thoát về hướng đường Liên ấp 1-2.

Bắt thanh niên để ‘mặt mộc’ đi giật điện thoại

Lợi dụng lúc chủ tiệm quay lưng, Phú lấy chiếc điện thoại bỏ chạy mà không thanh toán tiền. Ảnh cắt từ clip

Sau khi vụ việc xảy ra, anh Đính không trình báo cơ quan công an. Đoạn clip cũng xuất hiện trên mạng xã hội với nội dung “nam thanh niên để mặt mộc đi cướp giật…”.

Hình ảnh cho thấy, khác với các vụ trộm hay cướp giật khác, nghi phạm không đeo khẩu trang, chỉ đội chiếc nón kết thản nhiên xuất hiện ngay trước camera an ninh.

Qua nắm thông tin, Công an xã Vĩnh Lộc B đã mời anh Đính lên làm việc, phối hợp với cơ quan công an để điều tra vụ việc.

Riêng Phú sau đó bỏ trốn. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an đã nhanh chóng, xác định được nơi người này lẩn trốn và bắt giữ.

Vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm