Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Cán cân hai viện tính đến chiều nay

(PLO)- Đảng Cộng hòa dẫn trước xa ở Hạ viện, có phần thất thế ở Thượng viện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khuya 8-11 (giờ Mỹ) các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa. Hiện công tác kiểm phiếu vẫn đang khẩn trương.

Kết quả chưa chính thức, tính đến 4 giờ chiều 9-11 (giờ Việt Nam, tức 4 giờ sáng 9-11 theo giờ Mỹ), đảng Cộng hòa đang dẫn trước đảng Dân chủ ở Hạ viện và so kè tương đương đảng Dân chủ ở Thượng viện.

Ảnh cắt màn hình FOX NEWS

Ảnh cắt màn hình FOX NEWS

Cụ thể, theo thống kê của đài Fox News, đảng Cộng hòa đang được 199 ghế Hạ viện, đảng Dân chủ được 168 ghế (mỗi đảng cần tối thiểu 218 ghế để kiểm soát Hạ viện). Còn 68 ghế chưa được xác định.

Tại Thượng viện, 2 đảng đều đang giữ 48 ghế (mỗi đảng cần 51 ghế để kiểm soát Thượng viện).

Lợi thế có phần nghiêng về đảng Dân chủ vì đảng này cần thêm 2 ghế cộng với ghế chủ tịch của Phó Tổng thống Dân chủ Kamala Harris là có thể kiểm soát Thượng viện, trong khi đó đảng Cộng hòa cần thêm 3 ghế mới chiếm đa số.

4 ghế Thượng viện chưa định đoạt nằm ở các bang chiến trường Georgia, Wisconsin, Nevada, Arizona, và đảng Dân chủ đang thắng thế ở 3 trong 4 bang này.

Công tác kiểm phiếu vẫn đang tiếp diễn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm