Bầu cử Mỹ: Ông Trump gấp rút giành phiếu, ông Biden thận trọng

Chưa đầy ba tuần nữa cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ chính thức diễn ra. Đương kim Tổng thống Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang tung ra hàng loạt chiến thuật khác nhau nhằm nỗ lực thu phục cử tri vào phút chót. Hiện thế giằng co diễn ra ở các bang dao động - những bang mà hai phía tranh cử nhận được sự ủng hộ gần ngang nhau. Trong khi ông Trump tăng tốc vận động tranh cử ở một loạt bang chỉ trong vài ngày để bù đắp khoảng thời gian bị mất do nhiễm COVID-19, ông Biden lại có phần thận trọng hơn nhằm bảo toàn những lợi thế đã đạt được.

Ông Trump đẩy nhanh tốc độ

Theo hãng tin Politico, Tổng thống Trump đang gấp rút di chuyển khắp các bang quan trọng mà ứng viên Biden dẫn trước nhằm cứu vãn tình thế. Tính từ hôm 15-10, ông Trump đã có mặt tại ít nhất ba bang và dự kiến sẽ tiếp tục dừng chân ở bang Arizona, Pennsylvania, North Carolina trong tuần này. Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump, ông Tim Murtaugh, cho biết chủ nhân Nhà Trắng sẽ cố gắng vận động tranh cử mỗi ngày trước khi diễn ra phiên tranh luận trực tiếp cuối cùng vào ngày 22-10 tại bang Tennessee.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng tăng cường áp dụng chiến thuật đã giúp ông đắc cử năm 2016 - tận dụng ồn ào truyền thông để đánh bóng tên tuổi và hạ bệ đối thủ. Đơn cử, phát biểu tại cuộc vận động ở bang Michigan hôm 17-10, chủ nhân Nhà Trắng chỉ trích đảng Dân chủ đang có ý đồ “xóa bỏ lịch sử Mỹ, thanh trừng các giá trị Mỹ và phá hủy lối sống của người dân Mỹ”, đồng thời cáo buộc ông Biden là một ứng viên đầy tham nhũng và là “mối đe dọa cho an ninh quốc gia”.

Trước đó, ông Trump cũng từng đưa ra những phát ngôn tương tự khi vận động ở bang North Carolina hôm 15-10. Cụ thể, nhà lãnh đạo này cáo buộc ông Biden khi còn làm phó tổng thống đã góp phần gia tăng tỉ lệ thất nghiệp trong nước và không bảo vệ được an ninh biên giới Mỹ. Ông Trump còn tự tin tuyên bố: “Đây là một cuộc bầu cử nực cười. Làm sao tôi có thể thua một người như ông ta!”.

Tổng thống Donald Trump (phải) và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden (trái) bước vào giai đoạn nước rút khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang cận kề. Ảnh minh họa: AFP

Politico cho rằng đằng sau các cuộc vận động sôi nổi thực chất là nỗi lo thất bại ngày càng lớn của ông Trump. Nỗi lo này buộc ông phải liên tục tìm cách nói xấu đối thủ để tự tôn vinh mình lên. Ngôn từ ông Trump sử dụng cũng mang tính công kích nặng nề hơn cách đây hai, ba tháng trước, khi hầu như ông chỉ dừng ở mức mỉa mai về tuổi tác của ông Biden.

Hậu quả của chiến thuật nói trên là chiến dịch tranh cử của ông Trump liên tục bị những mạng xã hội lớn như Facebook, Twitter kiểm tra tính xác thực những phát ngôn của ông, thậm chí gỡ một số bài đăng trên trang cá nhân của ông vì cho rằng chứa thông tin sai lệch. Fox News - kênh truyền hình yêu thích của ông Trump cũng bắt đầu cắt giảm thời lượng phát sóng các cuộc vận động tranh cử của ông.

25,83 triệu cử tri Mỹ hiện đã bỏ phiếu sớm thay vì đợi đến ngày 3-11 do lo ngại tình hình COVID-19 trong nước, hãng tin Reuters dẫn số liệu công bố cuối tuần qua của tổ chức Dự án Bầu cử Mỹ

Biden áp dụng chiến lược câu giờ

Trái ngược với sự quyết liệt của Tổng thống Trump, ứng viên Biden lại có thái độ hết sức thận trọng nhằm giữ nguyên các lợi thế về tỉ lệ ủng hộ và hình ảnh đang có trước công chúng.

Trả lời phỏng vấn của đài NPR, chiến lược gia đảng Dân chủ Maria Cardon cho rằng: “Ông Biden không muốn phá vỡ bất cứ điều gì trong ba tuần cuối cùng. Nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày hôm nay, ông ấy sẽ chiến thắng. Đội ngũ của ông cũng biết rõ điều đó và quan trọng hơn là ông Trump cũng biết rõ. Do vậy, ông Biden không cần phải làm nhiều mà chỉ cần giữ vững phong độ hiện tại và kết thúc cuộc đua”.

Những tuần gần đây, ông Biden thực hiện nhiều cuộc vận động tranh cử trực tiếp hơn so với tháng trước - khi ông thường vận động trực tuyến do lo ngại COVID-19 lây lan. Hầu hết các cuộc vận động của ông đều rất ngắn gọn, chủ yếu là nhằm tăng cường hiện diện của ông và đưa ra cam kết rằng ông sẽ không bỏ rơi lợi ích của những bang đó. Đội ngũ tranh cử của ông cũng giới hạn quy mô sự kiện với một bài phát biểu ngắn trong ngày và tránh những cuộc phỏng vấn dài hay những câu hỏi hóc búa, hạn chế khả năng ông Biden đưa ra những phát ngôn lỡ lời.

Ông Chris Lehane, người từng làm việc cho chiến dịch tranh cử của ứng viên tổng thống Dân chủ năm 2016 - bà Hillary Clinton, nhận xét: “Có thể nói đội ngũ tranh cử của Joe Biden thực sự đang câu giờ, tìm cách gia cố mọi sơ hở để tránh bị phe ông Trump khai thác, lợi dụng”. Đồng quan điểm, chuyên gia Eddie Vale, thuộc tổ chức nghiên cứu New Paradigm Strategy (Mỹ), cho rằng đây là một bước đi khôn ngoan của ông Biden vì càng thận trọng thì ông càng ít gặp vấn đề hơn, không cần phải lo ngại phải giải trình. Theo ông Vale, “đối mặt với những lời chỉ trích của ông Trump, cách tốt nhất là giữ im lặng vì càng thanh minh thì mọi chuyện càng rối, nhất là trong mắt cử tri”.

Đối đầu Trump - Biden nhìn từ số liệu

Theo số liệu tổng hợp của tờ The New York Times, Tổng thống Donald Trump đang đối mặt với một tháng 10 ảm đạm hơn bất kỳ ứng viên tổng thống nào trong bốn cuộc bầu cử gần nhất và cơ hội chiến thắng của ông dường như đang ngày càng xa dần. Trung bình, ông Biden dẫn trước ông Trump tới 10% trong hầu hết các cuộc thăm dò dư luận trên toàn nước Mỹ.

Tại các bang chiến địa, Tổng thống Trump cũng không khá khẩm hơn khi kém ông Biden trung bình 4% ở Florida, 5% ở Arizona, 8% ở Pennsylvania và 9% ở Wisconsin, theo thống kê đến ngày 19-10 (giờ Việt Nam). Hầu hết giới phân tích cho rằng ông Biden thậm chí không cần chiến thắng tại cả bốn bang này vì ông đến nay đã thu phục gần như toàn bộ những bang mà bà Hillary Clinton đã giành chiến thắng cộng thêm một số bang ông Trump từng thắng trong cuộc bầu cử năm 2016 như Wisconsin và Arizona.

Cũng lưu ý trong bốn cuộc bầu cử trước đây, không ứng cử viên nào dẫn trước đối thủ đến 10 điểm phần trăm chỉ một tháng trước ngày bầu cử chính thức. Đơn cử như cuộc bầu cử năm 2008, ông Barack Obama dù giành chiến thắng áp đảo khi vượt mặt đối thủ John McCain gần 10 triệu phiếu phổ thông nhưng các cuộc thăm dò dư luận vào một tháng trước ngày bỏ phiếu cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông Obama chỉ dẫn trước đối thủ cao nhất là 8,2%.

Dĩ nhiên là các cuộc thăm dò dư luận vẫn có thể sai lệch mà nhiều chuyên gia không thể dự đoán được nhưng nhìn chung hầu như mọi dấu hiệu đều chỉ vào một chiến thắng khá chắc chắn cho ông Biden. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm