Bến Tre: Tuần tra, bắt nhiều vụ khai thác, vận chuyển, tàng trữ cát trái phép

(PLO)- Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bến Tre qua tuần tra đêm đã phát hiện bắt quả tang nhiều phương tiện khai thác, vận chuyển, tàng trữ cát không có nguồn gốc, hóa đơn chứng từ hợp pháp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-6, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (CSPCTP về MT) Công an tỉnh Bến Tre cho biết, thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát trái phép trên các tuyến sông, nhiều ngày qua tổ công tác của Phòng liên tiếp phát hiện, bắt quả tang nhiều vụ khai thác cát trái phép, vận chuyển, tàng trữ cát không có nguồn gốc, hóa đơn chứng từ.

Điển hình, đêm 31-5 rạng sáng ngày 1-6 khi Tổ công tác của Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Bến Tre tuần tra kiểm soát trên tuyến sông An Lương thuộc thủy phận xã Long Thới, huyện Chợ Lách (Bến Tre) phát hiện, kiểm tra 5 phương tiện thủy (3 ghe gỗ và 2 tàu sắt) đều không có biển kiểm soát, đang vận chuyển, tàng trữ khoáng sản (cát sông).

Tại thời điểm trên, các đối tượng đã nhảy sông bỏ trốn; chỉ còn 1 đối tượng là ông N.V.H ( sinh năm 1972, ngụ xã Hoà Nghĩa, huyện Chợ Lách).

Quá trình làm ông H. không cung cấp được hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc số cát trên phương tiện và các giấy tờ khác có liên quan. Tổ công tác mời công an xã Long Thới đến phối hợp và tiến hành lập biên bản ghi nhận vụ việc, đo đạc xác định tổng khối lượng khoáng sản chứa trên các phương tiện là 120,07m3.

Gần đây nhất, lúc rạng sáng ngày 11- 6 trên tuyến sông Hàm Luông thuộc thủy phận xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tổ công tác kiểm tra phát hiện 1 vụ với 2 cá nhân sử dụng phương tiện thủy (ghe gỗ không biển kiểm soát) đang khai thác trái cát phép với khối lượng 18,15 mét khối. Qua làm việc những người trên tàu không xuất trình được giấy phép khai thác cát theo quy định. Tiến hành lập biên bản vụ việc, bàn giao Công an huyện Mỏ Cày Bắc xử lý.

Tàu hút cát bị bắt giữ. (Ảnh: Phòng Cảnh sát PCTP Môi trường Công an Bến Tre)

Tàu hút cát bị bắt giữ. (Ảnh: Phòng Cảnh sát PCTP Môi trường Công an Bến Tre)

Hay một vụ khác, trong đêm 11-6 và rạng sáng 12-6, tổ công tác tiến hành kiểm tra phát hiện 6 phương tiện thủy (gồm 1 tàu sắt, 5 ghe gỗ) vận chuyển cát sông trên tuyến sông Hàm Luông, với tổng khối lượng 160,79m3 cát. Tại thời điểm kiểm tra, những người có mặt trên tàu không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan. Tiến hành lập biên bản vụ việc, đang xác minh làm rõ hành vi vi phạm để củng cố hồ sơ xử lý…

Đại tá Lê Văn Hiền, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát trái phép trên các tuyến sông trên địa bàn tỉnh lần này sẽ kéo dài một tháng (từ ngày 1 đến ngày 30-6). Lực lượng công tác sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên khắp các tuyến sông trên địa bàn tỉnh, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đến hoạt động khai thác, vận chuyển, tàng trữ cát không có nguồn gốc, hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Cũng theo Đại tá Lê Văn Hiền, trong đợt ra quân quyết liệt này, lực lượng chức năng ngoài tuần tra, kiểm soát, xử lý khai thác cát trái phép còn chú trọng tăng cường kiểm tra việc vận chuyển, tàng trữ cát không hóa đơn, chứng từ hợp pháp trên địa bàn tỉnh và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm