Bến xe Miền Đông còn vé xe tết

Từ ngày 12-1, một số tuyến xe về miền Trung mở bán vé tết. Nhưng sau hai ngày đầu, các điểm bán vé đã trưng thông báo: “Hết vé từ ngày 24 đến ngày 28 âm lịch”. Nhiều người dân muốn mua vé những ngày đó đành thất vọng ra về và thắc mắc: “Tại sao hết vé nhanh vậy?”.

Nhà xe Thiên Trang cho biết: “Khi chúng tôi mở quầy bán vé tết, người dân đều đổ dồn mua nên chúng tôi đã bán hết sạch. Hiện tại, ngoài khoảng thời gian cao điểm từ ngày 24 đến 28-12 âm lịch, các ngày còn lại chúng tôi mới còn vé. Mong người dân thông cảm cho các nhà xe chúng tôi”.

Anh Thành (quê Quảng Ngãi) đề nghị: “Tôi là công nhân nên thời gian nghỉ cũng do công ty quy định chứ không phải muốn nghỉ sớm là được. Ai cũng muốn được về quê sớm chứ có ai muốn về trễ đâu. Mong sao Bến xe Miền Đông đáp ứng đủ nhu cầu đi lại cho người dân. Chờ đợi để mua được vé như thế này chúng tôi mệt mỏi quá”.

Mấy ngày qua, Bến xe Miền Đông thưa khách vì chưa đến đợt mở bán vé xe tết tiếp theo. Ảnh: NN

Trước nhu cầu này, ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, khẳng định: Người dân yên tâm, không hết vé ngày tết. Tại bến có 207 doanh nghiệp (DN) vận tải đang sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết. Đợt vừa qua, ở bến chỉ một số DN mở bán vé dịp tết. DN có bao nhiêu xe bán bấy nhiêu nên người dân mua nhiều thì hết thôi. Tuy nhiên, DN đó hết vé nhưng còn nhiều DN khác còn, hành khách có thể đi hãng xe khác.

Cụ thể, ông Hải cho biết sắp tới ngày 1-12 âm lịch (nhằm 20-1-2015), Bến xe Miền Đông sẽ mở tiếp đợt bán vé mà các DN ủy quyền. Khi đó người dân có thể đến bến xe để mua, người dân cần bao nhiêu cũng có. Người dân đừng sợ hết vé xe tết mà lo lắng đi mua vé qua cò, mất tiền nhưng không giải quyết được vấn đề. Giá vé năm nay tăng dao động 20%-60% tùy thuộc từng ngày.

“Chúng tôi còn dự phòng 60 xe buýt để đưa khách nếu những ngày cao điểm quá tải. Nên năm nay, Bến xe Miền Đông sẽ không còn tình trạng thiếu vé xe tết” - ông Hải tiếp tục khẳng định.

Bến xe Miền Tây thưa thớt

Tại Bến xe Miền Tây, lượng hành khách có nhu cầu đặt vé xe trước như Bến xe Miền Đông là rất ít. Khách chủ yếu mua vé rồi đi ngay nên không cần mua vé trước. Theo lịch thì đến ngày 10-12 âm lịch (nhằm 29-1-2015), bến xe sẽ mở bán vé đối với những DN ủy thác cho những khách đi từ ngày 25 đến 30-12 âm lịch. Để đề phòng tình trạng một số tuyến không đủ xe, phía bến xe cũng chuẩn bị thêm 60 xe buýt để phục vụ hành khách.

Ông TRẦN THANH PHƯƠNG, Phó Giám đốc
Bến xe Miền Tây

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm