Bị công an mời, mới biết giữ ma túy giùm bạn trai

Ngày 28-6, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ Dương Văn Bảo (28 tuổi, ngụ phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bảo tại cơ quan điều tra- Ảnh: C.A

Theo hồ sơ, Bảo chuyên mua ma túy rồi bán lẻ cho người nghiện ở địa bàn quận Liên Chiểu. Bảo liên tục thay đổi chỗ để tránh bị công an phát hiện.

Hai tháng trước, Bảo đến thuê phòng trọ trên đường Đỗ Năng Tế (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để ở và chia nhỏ ma túy tại đây. Trái ngược với những người buôn bán khác, Bảo chọn nơi đông người để giao dịch.

Sáng ba hôm trước, Bảo phóng xe máy với tốc độ cao qua nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Đà Nẵng. Khi đến giữa cầu Rồng (quận Hải Châu), Bảo ném cục tiền cho một người đàn ông đang chạy chiều ngược lại nhằm cắt đuôi các trinh sát. Đến tối cùng ngày, Bảo quay lại vị trí ném tiền để nhận gói ma túy với người đàn ông chạy ngược chiều.

Các trinh sát theo dõi đến nơi cất giấu ma túy của thanh niên này. Bảo gói kỹ ma túy trong túi đồ rồi gửi cho bạn gái Ngô Nguyễn Mỹ L. (20 tuổi, ngụ phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) rồi về phòng trọ của mình.

Rạng sáng 26-6, các trinh sát ập vào phòng trọ của Bảo, thu giữ một lượng nhỏ ma túy. Qua khai thác, Bảo khai mình giấu bạn gái và gửi ma túy cho cô này cất giữ.

Sau khi công an vận động, mời làm việc cô gái đưa ra túi đồ có chứa 50 g. Qua kiểm tra nhanh, cô gái âm tính với ma túy. Cô này thừa nhận mình là bạn gái của Bảo và tỏ ra hốt hoảng khi biết túi đồ mình giữ cho bạn trai là ma túy.

Còn Bảo khai, số ma túy trên thanh niên này mua của một người đàn ông tên Đoàn (không rõ lại lịch) với giá 60 triệu đồng. Bảo định sẽ chia nhỏ ra bán cho những người nghiện kiếm lời.

Công an quận Liên Chiểu đang mở rộng điều tra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm