Bị phạt 6 năm tù vì hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

(PLO)- Phan Thị Thanh Nhã thường xuyên sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin, tài liệu chống phá nhà nước và kêu gọi mọi người tham gia tổ chức phản động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-12, TAND tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Thị Thanh Nhã (39 tuổi, ngụ xã Long Khánh, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) 6 năm tù về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Theo cáo trạng, cuối năm 2018, Phan Thị Thanh Nhã sử dụng tài khoản facebook cá nhân theo dõi nhiều video, bài viết của nhiều người lạ có nội dung chống phá Nhà nước.

Phan Thị Thanh Nhã thường xuyên sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin, tài liệu chống phá nhà nước
Bị cáo Phan Thị Thanh Nhã tại tòa. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Từ tháng 10-2019 đến tháng 9-2020, Phan Thị Thanh Nhã nhiều lần gửi hồ sơ xin tham gia tổ chức phản động lưu vong “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, nhưng không được phản hồi.

Tháng 9-2020, Nhã được Phan Thị Thảo (sinh năm 1957, ngụ tổ dân phố 8, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) - là thành viên tổ chức hướng dẫn làm hồ sơ. Đến đầu năm 2021, Nhã được công nhận là thành viên tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” .

Từ khi tham gia vào tổ chức này đến cuối năm 2022, Nhã thường xuyên sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin, tài liệu có nội dung chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và kêu gọi mọi người tham gia tổ chức phản động lưu vong “ Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Tháng 4-2022, Nhã bị Công an Thị xã Cai Lậy ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Nhã không chấp hành mà vẫn tiếp tục tái phạm.

Tháng 3-2023, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Thị Thanh Nhã về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Khám xét nơi ở của Nhã, cơ quan điều tra thu giữ nhiều điện thoại, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Riêng đối với Phan Thị Thảo đã có hành vi lôi kéo và giúp cho Nhã tham gia tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, tháng 6-2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can đối với Thảo để điều tra, xử lý, trong đó có hành vi giúp sức cho Nhã.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã chuyển thông tin, tài liệu có liên quan cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai để điều tra, xử lý Phan Thị Thảo theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm