Trà Vinh: Bắt 2 người chống phá Nhà nước

(PLO)- Dù đã được nhắc nhở, giáo dục nhiều lần nhưng Thạch Cương và Tô Hoàng Chương vẫn vẫn xuyên tạc, chống phá Nhà nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-7, tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) tỉnh này vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Thạch Cương (36 tuổi) và Tô Hoàng Chương (37 tuổi, cùng ngụ ấp Lạc Sơn, xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) về tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Thạch Cương (trái) và Tô Hoàng Chương đã bị bắt giữ

Thạch Cương (trái) và Tô Hoàng Chương đã bị bắt giữ

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào ngày 30-3, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh tiếp nhận tin báo về tội phạm liên quan các tài khoản Facebook “Cuong Thach” và “TO Hoang Chuong” có đăng tải, chia sẻ, bình luận nhiều clip, hình ảnh, bài viết có nội dung vi phạm pháp luật.

Qua xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ Cơ quan ANĐT đã xác định tài khoản Facebook “Cuong Thach” là của Thạch Cương và tài khoản “TO Hoang Chuong” là của Tô Hoàng Chương sử dụng.

Theo Cơ quan ANĐT, do bị tiêm nhiễm bởi các quan điểm sai trái, thù địch, thời gian qua, cả hai bị can đã thường xuyên tổ chức nhóm họp, tham gia hội luận trực tuyến và sử dụng các tài khoản mạng xã hội để xuyên tạc thành quả cách mạng, vu cáo chính quyền địa phương.

Cả hai thành lập hội nhóm trái pháp luật và lôi kéo nhiều đối tượng trong, ngoài tỉnh tham gia nhằm khuếch trương thanh thế, từng bước gây ảnh hưởng trong vùng dân tộc.

Ngoài ra, cả hai còn nhận sự chỉ đạo, sản xuất, tàng trữ, phát tán và sử dụng hàng ngàn tài liệu, vật phẩm có nội dung tuyên truyền cho các tổ chức phản động bên ngoài; thu thập thông tin, tài liệu cung cấp cho số đối tượng bên ngoài sử dụng vào mục đích chống phá Việt Nam…

Các ngành, các cấp cùng người có uy tín trong dân tộc đã nhiều lần tiếp xúc, nhắc nhở, giáo dục và xử phạt vi phạm hành chính đối với Thạch Cương, Chương. Tuy nhiên cả hai vẫn ngoan cố, có thái độ cực đoan, không từ bỏ mà còn chống đối ngày càng công khai, thách thức pháp luật.

Cơ quan ANĐT xác định: những hoạt động chống phá của Cương và Chương đã có tác động tiêu cực đến nhận thức, tư tưởng của một bộ phận quần chúng Nhân dân, dẫn đến nhận thức sai lệch về lịch sử vùng đất Nam Bộ. Hành vi hai đối tượng gây chia rẽ, kỳ thị giữa các dân tộc trên địa bàn tỉnh, xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, xúc phạm uy tín của một số cá nhân, làm phức tạp tình hình an ninh, trật tự ở địa phương…

Hiện, Cơ quan ANĐT đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm