Bị tát khi đứng trú mưa, cầm dao quay lại đâm chết người

(PLO)- Sau khi bị tát, Dũng quay lại quán cà phê võng với con dao rồi đâm một người tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-9, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan lấy lời khai với Lê Ngọc Dũng (30 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM) để điều tra vụ án mạng trên địa bàn.

Nạn nhân là anh TSB (28 tuổi, quê Trà Vinh).

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: HT

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: HT

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 19-9, Dũng mang dao tới quán cà phê võng trên địa bàn ấp 5A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh tấn công anh B, lúc này đang nằm võng.

Nạn nhân chống cự nhưng không kịp, bị trọng thương và tử vong sau đó.

Những người xung quanh phát hiện nên khống chế Dũng, bàn giao cho công an.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Dũng khai tối cùng ngày trú mưa trước quán cà phê và nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi với một người đàn ông.

Người này được cho là đã tát Dũng. Tức giận, nam thanh niên chạy đi, quay lại với một con dao thì thấy anh B nằm trên võng.

Cho rằng anh B chính là người đã tát mình nên Dũng tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm