Bí thư Đảng đoàn Liên minh HTX bị cảnh cáo

(PLO)- Trong kỳ họp thứ 29 vừa bế mạc, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật với Bí thư và nhiều cán bộ chủ chốt Liên minh HTX Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông báo kỳ họp thứ 29 phát đi chiều nay, 15-6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết đã thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật với Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo cùng nhiều đảng viên là cán bộ chủ chốt của Liên minh HTX Việt Nam hôm nay bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo cùng nhiều đảng viên là cán bộ chủ chốt của Liên minh HTX Việt Nam hôm nay bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật.

Theo đó, quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo với ông Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn – Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, cùng hai cấp phó là Lê Văn Nghị, Nguyễn Văn Thịnh.

Hình thức kỷ luật khiển trách được áp dụng với Ban Thường vụ Đảng uỷ Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 cùng Bí thư Đảng ủy Nguyễn Mạnh Cường và một số cán bộ là lãnh đạo cấp ban của cơ quan này.

Trong thẩm quyền của mình, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.

Cũng trong kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Bùi Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, về những vi phạm, khuyết điểm khi còn là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vinaciem).

Cơ quan kiểm tra của Trung ương cũng xem xét kết quả giải quyết tố cáo, trên cơ sở đó quyết định kỷ luật khiển trách với Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành do thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ và mua sắm, quản lý, sử dụng sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng xem xét đề nghị của Tỉnh ủy Gia Lai và Tây Ninh, quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền và đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật một số đảng viên là lãnh đạo cấp sở ở hai địa phương này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm