Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Bí thư Đồng Nai: Phải đền bù, hỗ trợ tốt nhất cho người dân bị giải tỏa

(PLO)- Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng cần đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng phải đáp ứng được nhu cầu về nơi ở của người dân phải tốt hơn nơi ở cũ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 17-3, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã có buổi đối thoại với các hộ dân có đất bị thu hồi để phục vụ dự án mở đường T1 và T2 kết nối giữa Cảng hàng không quốc tế Long Thành với quốc lộ 51.

Người dân mong sớm được tái định cư ổn định

Mở đầu buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu các ngành chức năng cần sớm nỗ lực thực hiện nhanh nhất các thủ tục để triển khai hai tuyến đường kết nối sân bay. Đây là tuyến đường kết nối rất quan trọng nhằm phục vụ sân bay, kể cả trong giai đoạn đang xây dựng, giúp vận chuyển các thiết bị để xây dựng cho sân bay.

Tại buổi đối thoại, bà Phan Thị Tâm (ngụ huyện Long Thành) cho biết, bản thân bà rất đồng thuận với chủ trương của tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, bà mong muốn chính quyền xem lại chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư vì lo lắng người dân không đủ kinh phí để xây nhà ở sau khi nhận đất.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã có buổi đối thoại với các hộ dân có đất thu hồi trong dự án đường T1, T2 kết nối sân bay Long Thành. Ảnh: VH.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã có buổi đối thoại với các hộ dân có đất thu hồi trong dự án đường T1, T2 kết nối sân bay Long Thành. Ảnh: VH.

Còn ông Cao Ngọc Tháp (ngụ xã Long An) chia sẻ ông rất buồn do di dời nhà cửa ra đi vì gia đình đã sinh sống tại đây hơn 30 năm. Khi di dời còn có cha mẹ, con cái, cuộc sống bị xáo trộn, nhiều khó khăn.

Do đó, ông Tháp mong muốn xem xét sớm bố trí tái định cư, đồng thời đền bù tái định cư thỏa đáng, tạo việc làm ổn định cho người dân khi tới nơi ở mới.

Còn một số người dân cho biết đang gặp khó khăn do đất có tranh chấp, kiện cáo, nên lo sợ vướng mắc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Ngoài ra, nhiều người dân cũng có ý kiến cần có giải pháp về ô nhiễm bụi ảnh hưởng tới sức khoẻ của người dân.

Tại buổi đối thoại, ban tổ chức đã ghi nhận 28 ý kiến của đại diện các hộ gia đình trong vùng dự án. Các ý kiến của người dân chủ yếu xoay quanh các vấn đề về giá bồi thường đất, các chính sách thỏa đáng về giải quyết việc làm cho người dân khi chuyển đến nơi ở mới tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Người dân nằm trong diện giải tỏa nêu ý kiến trong buổi đối thoại. Ảnh: VH.

Người dân nằm trong diện giải tỏa nêu ý kiến trong buổi đối thoại. Ảnh: VH.

Sớm giải quyết các quyền lợi chính đáng cho người dân, không được bỏ sót khiếu nại nào

Lắng nghe ý kiến các hộ dân, ông Lê Văn Tiếp - Chủ tịch UBND huyện Long Thành thông về tuyến đường T1 đã hoàn thành các thủ tục pháp lý dự kiến ngày 25-3 sẽ mời các hộ dân công khai phương án bồi thường và chi trả tiền bồi thường. Còn tuyến T2 cũng hoàn thành 80% xác định hồ sơ pháp lý, tháng 4 sẽ áp giá trong tháng sẽ chi trả bồi thường tuyến đường T2.

Đối với công tác xét tái định cư, trong tháng sẽ xét tái định cư tuyến T1, tháng 4 xét tái định cư tuyến T2.

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh cần đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để sớm triển khai dự án. Tuy nhiên, phải đáp ứng được nhu cầu về nơi ở của người dân, điều kiện sống ở nơi mới phải tốt hơn nơi ở cũ. Phải đền bù, hỗ trợ tốt nhất cho người dân bị giải tỏa để sớm ổn định cuộc sống.

Người dân trong dự án tìm hiểu thông tin về việc giải tỏa, bồi thường. Ảnh: VH.

Người dân trong dự án tìm hiểu thông tin về việc giải tỏa, bồi thường. Ảnh: VH.

"Nếu trường hợp người dân có khiếu nại, địa phương phải ra văn bản trả lời. Trường hợp người dân khiếu nại đúng thì phải bổ sung đầy đủ quyền lợi cho họ, khiếu nại sai thì phải giải thích cho người dân hiểu. Nếu ở huyện trả lời không thỏa đáng thì người dân khiếu nại lên tỉnh để được trả lời một cách thỏa đáng” - Bí thư Tỉnh ủy nói thêm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cũng đề nghị người dân thể hiện sự ủng hộ với nhà nước bằng cách sớm bàn giao đất để triển khai các dự án. Trường hợp đất đang có khiếu nại, người dân có thể chụp hồ sơ, hiện trạng để cán bộ giải quyết khiếu nại nhưng vẫn giao đất để làm dự án. Nếu cần, cán bộ phải làm ngày làm đêm, làm cả thứ bảy, chủ nhật, hỗ trợ cho người dân, không được một khiếu nại nào của người dân bị bỏ quên.

Để thực hiện dự án xây dựng 2 tuyến đường kết nối sân bay long thành, huyện long thành phải thu hồi diện tích đất hơn 126ha, trong đó có hơn 110ha thuộc quyền sử dụng của hơn 750 hộ gia đình, cá nhân.

Theo cam kết với chính phủ, tỉnh Đồng Nai sẽ bàn giao mặt bằng tuyến T1 trong tháng 5-2023. đối với tuyến T2, việc bàn giao mặt bằng phải được thực hiện chậm nhất trong tháng 6-2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm