Biển Đông sắp có bão số 9, hướng vào Nam Trung bộ

Trong đêm 25 đến rạng sáng 26-10, bão số 8 khi đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị thì suy yếu thành áp thấp.

Dự báo 4 giờ chiều nay (26-10), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,3 độ vĩ bắc, 105,3 độ kinh đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia (trung tâm), ảnh hưởng của bão số 8 sẽ gây mưa vừa, mưa to ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế (phổ biến 50-150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm). Mức độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.

Vị trí, đường đi của hai cơn bão số 8 và số 9. Ảnh: nchmf.gov.vn

Trong khi bão số 8 chưa vào bờ thì phía đông của miền Trung Philippines, vùng áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Molave. Chiều 25-10, bão Molave ở cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 230 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Trung tâm dự báo trong 24-48 giờ tiếp theo, bão Molave di chuyển theo hướng tây, tốc độ 20 km/giờ, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm.

Bão Molave có khả năng ảnh hưởng vào đất liền nước ta, hướng vào các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Dự báo thời gian ảnh hưởng của bão Molave vào khoảng ngày 28-10, cường độ bão mạnh cấp 11-12 (100-135 km/giờ), giật cấp 15.

Dự kiến trong sáng nay (26-10), Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến với các bộ, ban, ngành liên quan, các địa phương nằm trong vùng dự kiến ảnh hưởng từ Thừa Thiên-Huế đến Ninh Thuận để triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 9. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, sẽ chủ trì cuộc họp này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm