Bình Chánh: Dân khổ vì nước máy bị đục nhiều năm

(PLO)-  Người dân ở xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP.HCM phải dùng nước máy có cặn và đục, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống trong thời gian dài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, người dân ở ấp 3, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP.HCM thông tin về việc phải dùng nước máy bị cặn, đục trong thời gian dài. Việc này đã ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của người dân nơi đây. Người dân đã có phản ánh đến công ty cấp nước, chính quyền địa phương nhưng chất lượng nguồn nước vẫn chưa được cải thiện.

Tốn kém phải dùng máy lọc nước

Anh Trần Trung Hiếu sống tại ấp 3, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh cho biết anh và gia đình chuyển về đây sinh sống đã được ba năm. Thời gian đầu con anh bị nổi sần và dị ứng khi sử dụng nguồn nước máy. Sau đó, anh đã có phản ánh tình trạng nước bị cặn, đục đến công ty cấp nước và chính quyền địa phương nhưng chất lượng nguồn nước vẫn chưa được cải thiện nhiều.

“Nước bị đục như vậy gia đình tôi cũng lo, chỉ dám dùng nước máy để tắm, mà tắm để nước vào mắt là mắt bị đỏ liền. Để đảm bảo an toàn, nhà tôi phải mua thêm bộ lọc gắn vào đầu nguồn để lọc nước. Vài tháng tôi phải bỏ ra hơn 300.000 đồng để thay lõi lọc mới” - anh Hiếu chia sẻ.

Do nguồn nước máy bị cặn, đục, người dân phải dùng bộ lọc mới sử dụng được. Ảnh: HUỲNH THƠ

Do nguồn nước máy bị cặn, đục, người dân phải dùng bộ lọc mới sử dụng được.
Ảnh: HUỲNH THƠ

Anh Nguyễn Khắc Sinh sống ở xã Hưng Long cho biết nước máy bị tình trạng đục như vậy xảy ra cũng mấy năm nay rồi. “Nước này chỉ để tắm, giặt thôi. Nước dùng để uống, nấu ăn nhà tôi phải mua ở ngoài. Cứ hai ngày sẽ mua một bình nước, một bình có giá 12.000 đồng, một tháng chi khoảng 200.000 đồng cho tiền mua nước sử dụng. Bà con nơi đây cũng mong cơ quan chức năng xem xét, có giải pháp khắc phục tình trạng trên để người dân có nước sạch sử dụng” - anh Sinh nói.

Nước bị đục, xả bỏ sẽ được khấu trừ cho khách hàng

Sau khi nhận phản ánh của người dân, PV đã liên hệ với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (tổng công ty) để hỏi về tình trạng nước bị cặn, đục ở xã Hưng Long, huyện Bình Chánh. Sau đó tổng công ty đã có công văn trả lời xung quanh vấn đề trên.

Theo đó, người dân ấp 3, xã Hưng Long đang được cung cấp nước sạch từ trạm cấp nước Hưng Long 3, nước được khai thác từ nguồn nước ngầm để xử lý thành nước sạch cung cấp cho người dân sử dụng. Định kỳ hằng tháng tổng công ty đều tiến hành lấy mẫu giám sát, kết quả giám sát luôn đảm bảo chất lượng nước theo quy định hiện hành của Nhà nước. Tổng công ty cũng thực hiện công bố kết quả chất lượng nước trên trang thông tin điện tử. Đồng thời, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP cũng thực hiện ngoại kiểm và không ghi nhận có dấu hiệu bất thường về chất lượng nước.

Bên cạnh đó, nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt ở ấp 3, xã Hưng Long có tồn tại một hàm lượng nhỏ chất kim loại thấp hơn quy chuẩn của Bộ Y tế. Qua thời gian sử dụng, nếu áp lực và vận tốc nước không đảm bảo trong quá trình vận chuyển nước trên đường ống, có thể gây lắng cặn bám trong đường ống. Mặt khác, đường ống nước đã cũ nên khi có xáo trộn thủy lực trong đường ống cũng có thể dẫn đến bong tróc và làm chất lượng nước không ổn định.

Trong khoảng tháng 11 và tháng 12-2022 vừa qua, Xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn (xí nghiệp), đơn vị trực thuộc tổng công ty phục vụ cấp nước địa bàn huyện Bình Chánh, cho biết đã nhận được phản ánh tình trạng nước đục xảy ra ở vài nơi. Ngay khi nhận được thông tin phản ánh, tổng công ty và xí nghiệp đã cử nhân viên vận hành mạng lưới xả đục tuyến ống cái ở khu vực bị đục, đồng thời đến nhà từng khách hàng để xả bỏ cho đến khi nước trong. Lượng nước xả bỏ được lập biên bản, khách hàng sẽ được khấu trừ lượng nước này vào hóa đơn kỳ tiếp theo. Sau đó, tổng công ty cũng đã thông báo kết quả xử lý cho chính quyền địa phương được biết.

Bốn biện pháp khắc phục tình trạng nước đục

Để khắc phục tình trạng nước tại ấp 3, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, tổng công ty đã triển khai bốn biện pháp.

- Đề nghị xí nghiệp áp dụng quy trình công nghệ mới, nâng cấp hệ thống xử lý nước tại trạm cấp nước nên chất lượng nước đã được nâng lên đạt Quy chuẩn 01-1:2018/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

- Xí nghiệp tăng cường triển khai thực hiện súc xả cưỡng bức hoặc định kỳ, kết hợp với việc thông ống đối với khu vực này để đảm bảo chất lượng nước ổn định.

- Do hiện trạng hệ thống tuyến ống cấp nước trên địa bàn xã Hưng Long đã cũ, đường kính ống nhỏ, không đáp ứng được năng lực cấp nước trong thời gian tới nên tổng công ty đã chấp thuận cho xí nghiệp nâng cấp hệ thống tuyến ống cấp nước này. Dự kiến công tác nâng cấp hệ thống tuyến ống cấp nước sẽ được thực hiện trong năm 2023.

- Tổng công ty đang triển khai dự án đường ống cấp 1, cấp 2, về lâu dài sẽ đưa nguồn nước từ các nhà máy nước lớn thay thế nguồn nước ngầm tại các trạm cấp nước tập trung. Nếu chất lượng nước không đạt theo quy chuẩn thì xí nghiệp sẽ chủ động xả bỏ. PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm