Khổ vì xưởng gia công đá gây ồn, ô nhiễm môi trường

(PLO)- Dù xưởng sản xuất đá đã bị xử phạt vi phạm hành chính vì hoạt động gây tiếng ồn vượt chuẩn nhưng tình trạng ô nhiễm tiếng ồn vẫn chưa được khắc phục.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, một số người dân sống tại tổ 1, khu phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM cho biết khu phố 3 có một cơ sở sản xuất, gia công đá granite tại địa chỉ B437 Quốc lộ 1A hoạt động gây ồn ào, bụi bay mù mịt.

Gần hai năm nay, người dân trong khu vực liên tục báo đến chính quyền địa phương việc cơ sở này gây ô nhiễm. Mặc dù cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt hành chính cơ sở này nhưng tình trạng gây ô nhiễm môi trường vẫn không giảm.

Dân gánh chịu tiếng ồn, bụi bẩn

Theo ghi nhận của PV, xưởng gia công đá mà người dân phản ánh nằm trên Quốc lộ 1A, xưởng không có bảng hiệu. Khi hoạt động, xưởng có phát ra tiếng ồn, khu vực nhà dân xung quanh có bụi trên các vật dụng gia đình.

Ông NMC (ngụ tại Quốc lộ 1A, tổ 1, khu phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 12) cho biết xưởng gia công đá này hoạt động từ đầu năm 2021. Xưởng này làm bất kể ngày đêm, khi nào có hàng thì làm. Tiếng ồn từ những máy cắt đá rất to, như tra tấn những người dân trong khu vực. Những bụi bẩn của đá lúc thợ gia công cắt đá bay khắp nơi, làm ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Tháng 2-2021, ông C cùng một số người dân xung quanh gửi đơn khiếu nại lên khu phố, UBND phường về việc xưởng này hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Phường đã tiến hành kiểm tra và xác định xưởng này hoạt động không có giấy phép.

Qua nhiều lần phản ánh, các cơ quan chức năng trả lời sẽ kiểm tra và xử lý. Thế nhưng tình trạng ô nhiễm, ồn ào vẫn tiếp tục diễn ra.

Đến tháng 4-2022, người dân tiếp tục gửi đơn phản ánh lên UBND phường và quận, sau đó nhận được trả lời là xưởng này đã được Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 12 cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Đồng thời, quận đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nếu có vi phạm.

Hồ cá của nhà ông C bị bụi từ cơ sở làm đá bay vào bám đầy hồ. Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Hồ cá của nhà ông C bị bụi từ cơ sở làm đá bay vào bám đầy hồ. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

“Hơn hai năm nay, người dân nơi đây sống rất khổ sở vì tiếng ồn khi xưởng gia công đá hoạt động, bụi bay mù mịt khắp nhà. Tôi đã hơn 60 tuổi, mắc nhiều chứng bệnh, nhất là về hô hấp phải điều trị lâu dài. Rất mong chính quyền địa phương xem xét, kiểm tra, di dời xưởng đến khu vực phù hợp để trả lại sự yên bình cho người dân” - ông C mong mỏi.

Bà N, một người dân sống gần xưởng gia công đá, bức xúc: “Chồng tôi mắc bệnh nan y, mới mất hơn một tháng. Những ngày cuối đời, ông ấy vừa phải chịu cảnh dày vò của bệnh tật, vừa phải chịu đựng tiếng ồn ào của xưởng đá. Đã nhiều lần người dân gửi đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng yêu cầu xử lý nhưng đâu cũng vào đấy. Dù quận đã ra quyết định xử phạt nhưng xưởng này vẫn vi phạm”. PV đã nhiều lần đến xưởng gia công đá để phản ánh thông tin từ người dân. Tuy nhiên, cửa xưởng luôn đóng kín.

Phường đã có nhắc nhở

Trao đổi với PV, một đại diện UBND phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, UBND phường tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin. Đồng thời, cán bộ phường đã xuống nhắc nhở xưởng sản xuất khắc phục việc gây tiếng ồn và cam kết đảm bảo giờ làm việc, vệ sinh môi trường xung quanh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, không làm ảnh hưởng đến hộ dân xung quanh.

Sau đó, UBND phường có báo cáo gửi UBND quận, Phòng TN&MT để kiểm tra, xử lý việc vi phạm của xưởng sản xuất tại địa chỉ trên.

Qua kiểm tra, Phòng TN&MT đã tham mưu UBND quận 12 ban hành Quyết định 4252 ngày 11-8-2022, xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở sản xuất vì hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn. Ngoài việc phải đóng phạt 12,5 triệu đồng, chủ cơ sở sản xuất phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả khắc phục cho UBND quận 12.

Hiện nay, UBND phường vẫn tiếp tục tiếp nhận thông tin phản ánh của các hộ dân qua điện thoại, trang dịch vụ công trực tuyến của phường, tổng đài 1022... Sau khi tiếp nhận tin, ngoài việc kiểm tra, nhắc nhở, UBND phường tiếp tục có công văn đề nghị các phòng ban chuyên môn của quận hỗ trợ kiểm tra, xử lý theo quy định.

UBND quận đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý

Ngày 9-11, UBND quận 12 đã có văn bản gửi đến người dân phản ánh về việc hộ kinh doanh gia công đá tại địa chỉ B437 Quốc lộ 1A hoạt động gây ồn ào, bụi bay mù mịt.

Theo công văn, sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND quận đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong các lĩnh vực quản lý đối với hoạt động của xưởng sản xuất đá B437 Quốc lộ 1A, khu phố 3, phường Đông Hưng Thuận. Khi có kết quả xử lý, UBND quận sẽ có thông báo đến người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm