Bình Chánh thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

(PLO)- Theo UBND huyện Bình Chánh, tính đến nay tỉ lệ giải ngân đầu tư công trên địa bàn huyện đạt hơn 70%.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-11, UBND huyện Bình Chánh, TP.HCM tổ chức hội nghị chuyên đề công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư. Tại đây, lãnh đạo huyện Bình Chánh, TP.HCM nhấn mạnh: Người dân sẵn sàng hy sinh mảnh đất, ngôi nhà với mong muốn nơi đây sẽ mọc lên những công trình, những con đường, những cây cầu... nên mong các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ.

Bồi thường, GPMB cả trăm dự án cùng lúc

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Minh, Phó Trưởng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) huyện Bình Chánh, cho biết: “Hiện tổng số dự án đang được thực hiện bồi thường, GPMB trên địa bàn huyện là 111 dự án”.

Trong số trên có 50 dự án đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (38/50 dự án có nguồn vốn từ ngân sách; 12/50 dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách); 61 dự án chưa được phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ (46/61 dự án có nguồn vốn từ ngân sách; 15/61 dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách).

Theo ông Minh, với những dự án trọng điểm trên địa bàn, huyện đã tập trung giải quyết trong thời gian qua. Cụ thể như dự án đường vành đai 3 đã chi tiền 231 trường hợp với tổng số tiền hơn 866,5 tỉ đồng. Bàn giao mặt bằng 291 trường hợp, còn lại 102 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng (diện tích 43.878,8 m2, chiếm tỉ lệ 3%).

Về tái định cư cho dự án đường vành đai 3, UBND huyện Bình Chánh đã có văn bản kiến nghị Sở Xây dựng TP và trung tâm quản lý nhà sớm sửa chữa các hư hỏng phát sinh của 47 căn hộ tại chung cư khu tái định cư Vĩnh Lộc B.

Huyện Bình Chánh cũng đã trình TP phê duyệt đơn giá làm cơ sở phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 24 dự án. Thời gian qua, huyện cũng tiếp tục đề xuất thành lập các tổ công tác thực hiện vận động người dân ký hồ sơ nhận tiền và bàn giao mặt bằng đối với 12 dự án cấp bách, trọng điểm trên địa bàn.

P8_hinhbai.jpg
Dự án BV Nhi đồng TP.HCM ở huyện Bình Chánh là một trong những dự án đi vào hoạt động nhờ làm tốt công tác bàn giao mặt bằng thời gian qua. Ảnh: NGUYỄN SINH THÀNH

Đặt vào vị trí người dân

Bà Nguyễn Thị Hương Thảo, Chủ tịch UBND xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, cho biết trong những năm qua công tác xác nhận hồ sơ bồi thường và vận động, tuyên truyền người dân đã đạt được những kết quả nhất định. Song bên cạnh đó vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc.

“Việc đơn giá theo phương án chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đơn giá thấp, việc an cư ổn định cuộc sống, tái sản xuất không đảm bảo cho người bị ảnh hưởng nên dẫn đến nhiều bất cập, người dân không đồng thuận cao” - bà Thảo nêu thực tế.

Bà Thảo cũng cho rằng trong quá trình thực hiện, một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn gốc đất, tranh chấp quyền sử dụng đất... nên việc kiểm kê, xác nhận hồ sơ bồi thường gặp rất nhiều khó khăn.

“Việc điều chỉnh, chỉnh lý biến động diện tích, thay đổi chủ sở hữu sau thu hồi không được tiến hành kịp thời, đúng trình tự thủ tục nên khi GPMB lại xảy ra tranh chấp, thậm chí khiếu nại, tố cáo” - bà Thảo nói.

Ông Trần Văn Nam, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, lưu ý: “Hãy đặt mình vào vị trí người dân, từ giải quyết hồ sơ nhà đất đến bồi thường, GPMB. Có thể với nhiều người vài trăm triệu, vài tỉ đồng không quá lớn nhưng với người dân nghèo nếu không được bồi thường kịp thời hoặc giải quyết không thấu đáo sẽ khiến đời sống của họ thêm khốn khó”.

Theo ông Nam, công tác bồi thường GPMB là tiền đề cho công tác giải ngân đầu tư công. Hệ thống chính trị huyện và các chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, sớm đưa các công trình đi vào khai thác, sử dụng.

Ông Võ Đức Thanh, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, nhấn mạnh: “Người dân sẵn sàng hy sinh mảnh đất, ngôi nhà, thậm chí mồ mả ông bà chỉ với mong muốn nơi đây sẽ mọc lên những công trình, những con đường, những cây cầu... phục vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Chánh và TP.HCM. Mong cơ quan chức năng, các chủ đầu tư cố gắng đảm bảo tiến độ thi công và đúng chất lượng”.•

Giải ngân hơn 71,8% kế hoạch

Tổng kế hoạch vốn năm 2023 được UBND TP.HCM bố trí cho huyện Bình Chánh là 655,818 tỉ đồng. Giá trị giải ngân đến ngày 20-11 là 471,111 tỉ đồng, đạt 71,84% kế hoạch vốn đã giao.

Giai đoạn 2020-2023, huyện Bình Chánh giải ngân vốn đầu tư công được 2.986,10 tỉ đồng trong tổng vốn đầu tư khoảng 3.086,56 tỉ đồng, đạt tỉ lệ từ 94,53%-100%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm