Bình Định, Bình Dương đã kết nối vận tải hành khách tới TP.HCM

Đại diện Bến xe Miền Đông (BXMĐ) cho biết đến nay có 5 địa phương đã kết nối lại vận tải hành khách theo tuyến cố định với TP.HCM. Trong đó gồm Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Đắk Lắk và Bình Định. 

 Video: Bình Định, Bình Dương đã kết nối vận tải hành khách tới TP.HCM

Theo đó, hành khách có thể liên hệ với những quầy vé thuộc những địa phương trên để tiến hành đi lại.

Đã có 5 địa phương kết nối với TP.HCM. Ảnh: ĐT.

Theo BXMĐ, hiện nay có 40 đơn vị vận tải đăng ký chạy lại với bến. BXMĐ tiếp tục nhận đăng ký của các đơn vị vận tải muốn hoạt động trở lại nhưng phải có sự đồng thuận của hai địa phương (nơi đi và nơi đến). Hiện nay, các tỉnh cũng đang có kế hoạch phối hợp với TP.HCM để thống nhất chủ trương.

Trước đó, Sở GTVT TP.HCM cho biết sở đã đồng ý mở tất cả tuyến và chỉ chờ ý kiến của các địa phương nơi đến có văn bản thống nhất để cùng khai thác.

Theo ghi nhận của PV PLO, hiện BXMĐ rất vắng hành khách, các quầy vé vẫn đóng cửa. Duy nhất, chỉ có một đến hai hãng mở quầy để tư vấn cho hành khách.

Trong bến, chỉ có hãng xe Phương Trang hoạt động, song chủ yếu vận chuyển hàng hoá. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm