Bình Định có tân chủ tịch UBND tỉnh

(PLO)- Ông Phạm Anh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Định, được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-9, HĐND tỉnh Bình Định đã họp, bầu ông Phạm Anh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, làm chủ tịch UBND tỉnh này.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bầu ông Phạm Anh Tuấn cam kết sẽ nỗ lực vượt bậc, luôn lắng nghe, là trung tâm đoàn kết để cùng tập thể UBND tỉnh Bình Định quyết liệt trong hành động vì sự phát triển chung và hạnh phúc của người dân Bình Định.

Ông Phạm Anh Tuấn, tân Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Ảnh: KHƯƠNG VY

Ông Phạm Anh Tuấn, tân Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Ảnh: KHƯƠNG VY

Trước đó, khi đang giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Phạm Anh Tuấn được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ phó bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, ông Tuấn được giới thiệu để HĐND tỉnh Bình Định bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; thay ông Nguyễn Phi Long đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình vào tháng 7-2022.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định chúc mừng ông Phạm Anh Tuấn. Ảnh: KHƯƠNG VY

Lãnh đạo tỉnh Bình Định chúc mừng ông Phạm Anh Tuấn. Ảnh: KHƯƠNG VY

Ông Phạm Anh Tuấn năm nay 49 tuổi, quê xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ tiến sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính ngân hàng.

Ông Tuấn đã trải qua các chức vụ như chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật viễn thông; tổng giám đốc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện; tổng giám đốc, chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Ông Tuấn được Thủ tướng bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vào tháng 9-2019.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm