Bình Dương: Bắt nhóm lừa đảo bán các cô gái vào các quán karaoke

(PLO)- Nhóm này đăng thông tin tuyển người làm "việc nhẹ lương cao" rồi lừa bán các cô gái trẻ vào làm phục vụ các quán karaoke.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-1, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa triệt xóa nhóm người chuyên lừa bán các cô gái trẻ bán vào karaoke.

Nhóm người này gồm: Nguyễn Văn Công (sinh năm 1969, HKTT tại Nghệ An), Mai Trung Dũng (sinh năm 1980, HKTT tại Kiên Giang) và Phan Thị Hoài Thương (sinh năm 1997, HKTT tại Nghệ An).

karaoke
Dũng và Công đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi mua bán người. Ảnh: CABD

Cả ba bị điều tra về hành vi mua bán người. Công và Dũng bị tạm giữ để điều tra, còn Thương được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.

Theo cơ quan công an, Công là quản lý một quán karaoke ở phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An. Để có người phục vụ cho quán, Công móc nối với Dũng, Thương lừa các cô gái trẻ.

Dũng và Thương lập các trang facebook đăng thông tin tuyển các cô gái trẻ đi làm “việc nhẹ lương cao”.

Trong tháng 12-2023, Dũng và Thương đã lừa được ba cô gái trẻ bán cho Công với giá từ 5 đến 8 triệu đồng/người.

Tại đây, các cô gái bị ép làm nhân viên cho quán karaoke rồi lấy tiền công trừ dần số tiền mà Công đã trả để mua họ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm