Bình Dương phạt hơn 4 tỉ đồng vi phạm nồng độ cồn trong Tết

(PLO)- Trong dịp tết, Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Bình Dương đã xử lý hàng trăm người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh vẫn đang tuần tra liên tục đảm bảo tình hình ANTT và ATGT, không để xảy ra tắc nghẽn khi người dân đồng loạt quay trở lại Bình Dương làm việc.

nồng độ cồn
Công an thị xã Bến Cát tuần tra, kiểm soát và đo nồng độ cồn người điều khiển phương tiện. Ảnh: CABC

Theo số liệu thống kê, từ ngày 7-2 (28 Tết) đến nay qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Bình Dương đã phát hiện và xử lý tổng số hơn 1.600 trường hợp vi phạm. Phạt tiền hơn 5,6 tỉ đồng; tước giấy phép lái xe 688 trường hợp; tạm giữ 919 phương tiện.

Theo phòng Cảnh sát giao thông, so với thời gian cùng kỳ (Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023), số xử lý vi phạm tăng hơn 700%.

Các lỗi vi phạm chủ yếu là: Vi phạm về tốc độ, vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm về “cơi nới” thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ.

Trong đó, lỗi vi phạm về nồng độ cồn là nhiều nhất với 787 trường hợp, phạt tiền hơn 4 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT cũng đã phát hiện 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tổ chức 4 đợt tiếp sức, tặng 500 phần quà (nước uống, thực phẩm) cho hơn 300 thanh niên công nhân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và người dân trên địa bàn về quê đón Tết.

Hôm nay, thường trực Tỉnh ủy Bình Dương cũng họp nghe báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Theo báo cáo, Xuân Giáp Thìn năm 2024 tỉnh Bình Dương đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, ý nghĩa, thiết thực phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Bình Dương đã chi hơn 276 tỉ đồng trích từ ngân sách hỗ trợ Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách, xã hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động ngoài ngân sách trao tặng hơn 200 ngàn phần quà cho người nghèo, công nhân lao động với tổng trị giá hơn 400 tỉ đồng.

Năm nay, có 450 ngàn công nhân lao động không về quê, ở lại Bình Dương đón Tết; 250 công nhân làm việc xuyên Tết. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đến thăm hỏi, động viên, chúc Tết và tặng quà cho doanh nghiệp, công nhân lao động để có những ngày Tết vui tươi, đầm ấm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm