Bình Phước: Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố thành lập thị xã Chơn Thành

(PLO)- Chơn Thành có vị trí chiến lược quan trọng, đầu mối giao thông, kết nối các tuyến trục giao thông của liên vùng, có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp, dịch vụ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-10, UBND tỉnh Bình Phước long trọng tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Chơn Thành.

Tham dự lễ công bố có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Chính quyền và người dân Chơn Thành hân hoan chào đón ngày thành lập thị xã Chơn Thành. Ảnh: LÊ ÁNH

Chính quyền và người dân Chơn Thành hân hoan chào đón ngày thành lập thị xã Chơn Thành. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo Nghị quyết, thị xã Chơn Thành chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-10-2022. Như vậy khi huyện Chơn Thành lên thị xã thì tỉnh Bình Phước có tổng cộng một TP, hai thị xã là Bình Long, Phước Long và bảy huyện.

Ngày 20-2-2003, huyện Chơn Thành được thành lập theo Nghị định 17/2003 gồm chín đơn vị hành chính với một thị trấn là Chơn Thành và tám xã là Minh Long, Minh Thành, Tân Quan, Nha Bích, Minh Lập, Minh Thắng, Minh Hưng.

Đến ngày 1-10-2022 khi huyện Chơn Thành chính thức lên thị xã thì địa phương này có tổng cộng năm phường và bốn xã. Theo đó, thị trấn Chơn Thành sẽ được lên phường và đổi tên là phường Hưng Long. Năm xã lên phường gồm Minh Hưng, Minh Long, Thành Tâm, Minh Thành. Ngoài ra còn bốn xã gồm Nha Bích, Minh Thắng, Minh Lập, Quang Minh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Nghị quyết và chúc mừng chính quyền, nhân dân thị xã Chơn Thành. Ảnh: LÊ ÁNH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Nghị quyết và chúc mừng chính quyền, nhân dân thị xã Chơn Thành. Ảnh: LÊ ÁNH

Đầu mối giao thông kết nối vùng

Ông Hà Duy Đạt, Chủ tịch UBND thị xã Chơn Thành vui mừng cho biết Chơn Thành hôm nay đã bước sang một trang mới, đánh dấu sự khởi đầu quan trọng, là tiền đề và động lực mạnh mẽ tiếp thêm sức mạnh cho hội nhập và phát triển.

Ông Hà Duy Đạt, Chủ tịch UBND thị xã Chơn Thành hứa quyết tâm sẽ cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân xây dựng thị xã Chơn Thành ngày càng phát triển. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Hà Duy Đạt, Chủ tịch UBND thị xã Chơn Thành hứa quyết tâm sẽ cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân xây dựng thị xã Chơn Thành ngày càng phát triển. Ảnh: LÊ ÁNH

Với tiềm năng sẵn có, Chơn Thành hứa hẹn sẽ phát triển vươn xa, đáp ứng được niềm tin và kỳ vọng của nhân dân, tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu nâng cấp thị xã Chơn Thành lên đô thị loại III trong giai đoạn 2026-2030.

“Với vị thế mới, chặng đường mới, diện mạo mới, Chơn Thành đang hòa chung với dòng chảy phát triển của tỉnh Bình Phước và phấn đấu vươn lên sánh vai cùng các đô thị khác trong khu vực” - ông Đạt vui mừng cho biết.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư tỉnh ủy Bình Phước phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư tỉnh ủy Bình Phước phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư tỉnh ủy Bình Phước, mong muốn Chơn Thành ngày càng chủ động xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch tổng thể phát triển thị xã Chơn Thành để phấn đấu trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ, giữ vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, hiện đại. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát huy hiệu quả các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn. Tập trung huy động các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội và đô thị hóa. Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, chú trọng công tác chỉnh trang và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết huyện Chơn Thành có vị trí chiến lược quan trọng, đầu mối giao thông, kết nối các tuyến trục giao thông của liên vùng (Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Tây nguyên) và quốc gia. Thời gian qua, huyện Chơn Thành đã và đang có những bước phát triển ấn tượng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hy vọng Chơn Thành sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai để xứng tầm là hạt nhân, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bình Phước. Ảnh: LÊ ÁNH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hy vọng Chơn Thành sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai để xứng tầm là hạt nhân, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bình Phước. Ảnh: LÊ ÁNH

"Chúc mừng chính quyền và nhân dân thị xã Chơn Thành. Tôi rất mong cả hệ thống chính trị cùng nhân dân Chơn Thành sẽ phấn đấu xây dựng thị xã Chơn Thành trở thành đô thị trẻ, tầm nhìn xa, khát vọng lớn".

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

Chủ tịch Quốc hội hy vọng trong thời gian tới, tỉnh Bình Phước nói chung và thị xã Chơn Thành nói riêng cần tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển mạnh mẽ hơn, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

“Tôi mong rằng Chơn Thành sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai để xứng tầm là hạt nhân, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bình Phước. Đồng thời là trung tâm kinh tế-văn hóa-xã hội, đầu mối giao thông quan trọng của khu vực và liên khu vực” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Trung tâm kinh tế, phát triển công nghiệp của Bình Phước

Thị xã Chơn Thành có vị trí địa lý thuận lợi, nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Bình Phước, cách trung tâm TP Đồng Xoài khoảng 35 km, cách TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương khoảng 55 km, cách trung tâm TP.HCM khoảng 80 km.

Chơn Thành có vị trí thuận lợi, có nhiều tuyến đường huyết mạch đi qua, kết nối dễ dàng với các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ. Ảnh: LÊ ÁNH

Chơn Thành có vị trí thuận lợi, có nhiều tuyến đường huyết mạch đi qua, kết nối dễ dàng với các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ. Ảnh: LÊ ÁNH

Chơn Thành có mật độ dân cư đông đúc, đô thị hóa cao. Là địa phương có hai tuyến đường huyết mạch là Quốc lộ 13 và Quốc lộ 14 đi qua, kết nối các tỉnh khu vực miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Tây Nam bộ. Những điều này giúp tạo thuận lợi cho việc giao thương vận chuyển hàng hóa, có vai trò kết nối tỉnh Bình Phước với TP.HCM, tỉnh Bình Dương và Campuchia qua cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư.

Ngoài ra, Chơn Thành có nhiều điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư, phát triển mạnh công nghiệp-dịch vụ, đô thị và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh Bình Phước.

Hiện nay, Chơn Thành có bốn khu công nghiệp lớn gồm Khu công nghiệp Minh Hưng-Hàn Quốc với 193 ha; khu công nghiệp Minh Hưng 3 với 292 ha; khu công nghiệp Chơn Thành 1 với 125 ha, khu công nghiệp Chơn Thành 2 với 76 ha. Ngoài ra huyện còn có Khu liên hợp công nghiệp, đô thị Becamex Bình Phước với quy mô hơn 4000 ha.

Chơn Thành hiện có bốn khu công nghiệp và một khu Khu liên hợp công nghiệp, đô thị thu hút rất công người lao động đến đây làm việc, sinh sống. Ảnh: BPTV

Chơn Thành hiện có bốn khu công nghiệp và một khu Khu liên hợp công nghiệp, đô thị thu hút rất công người lao động đến đây làm việc, sinh sống. Ảnh: BPTV

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 17-20%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng mạnh tỉ trọng ngành công nghiệp và thương mại, dịch vụ, thu ngân sách tăng nhanh, thu hút đầu tư đạt kết quả tốt.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 81 triệu đồng, gấp khoảng 1,5 lần bình quân đầu người của cả nước. Có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, diện mạo nông thôn đã dần chuyển sang mô hình đô thị với nhiều thay đổi theo hướng khang trang, hiện đại. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã đến thăm và làm việc với Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG Dongwha, thuộc Khu công nghiệp Minh Hưng III.

ĐÔ THỊ “NĂNG ĐỘNG, SINH THÁI, THÔNG MINH”

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đề ra mục tiêu phát triển Chơn Thành theo hướng nhanh, bền vững, phù hợp các định hướng của Trung ương và của tỉnh.

Mục tiêu đến giai đoạn 2026-2030, Chơn Thành đủ điều kiện nâng cấp thị xã Chơn Thành lên đô thị loại III trong giai đoạn 2026-2030. Ảnh: LÊ ÁNH

Mục tiêu đến giai đoạn 2026-2030, Chơn Thành đủ điều kiện nâng cấp thị xã Chơn Thành lên đô thị loại III trong giai đoạn 2026-2030. Ảnh: LÊ ÁNH

Qua đó, tạo cơ sở huy động nguồn lực đầu tư xây dựng phát triển đô thị tập trung, đúng lộ trình, đảm bảo nâng cao chất lượng, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng năng động, sinh thái, thông minh.

Mục tiêu đến năm 2025, Chơn Thành cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại III, đủ điều kiện nâng cấp thị xã Chơn Thành lên đô thị loại III trong giai đoạn 2026-2030.

Trong đó, tập trung đầu tư đồng bộ về hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị và chú trọng liên kết vùng nhằm tạo ra những nền tảng quan trọng và thuận lợi cho việc phát triển công nghiệp, phát triển kinh tế-xã hội.

Tập trung các nguồn lực xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, đảm bảo hạ tầng dịch vụ, du lịch, vui chơi giải trí, công nghệ thông tin và các hạ tầng khác đồng bộ, có chất lượng cùng với việc phát triển công nghiệp có tính cạnh tranh cao thúc đẩy phát triển tốt kinh tế - xã hội của thị xã theo hướng công nghiệp, hiện đại.

Xây dựng, cải tạo và nâng cấp đồng bộ hạ tầng đô thị, hiện đại, đảm bảo kiểm soát chất lượng môi trường, hài hòa giữa bảo tồn, cải tạo và xây dựng mới. Tập trung nâng cao chất lượng đô thị, phát triển đô thị theo mô hình phát triển toàn diện công nghiệp, đô thị thân thiện với môi trường.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bình Dương có thêm một thành phố

Bình Dương có thêm một thành phố

(PLO)- Với quyết nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bình Dương chính thức có năm TP là Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên và TP Bến Cát.

Vĩnh Long: Điều động, luân chuyển nhiều cán bộ

Vĩnh Long: Điều động, luân chuyển nhiều cán bộ

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã công bố quyết định bổ nhiệm, luân chuyển nhiều cán bộ, trong đó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Long Hồ giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy