Bloomberg: Ấn Độ chi khủng 4,8 tỉ USD cho kế hoạch đóng tàu sân bay nội địa thứ 2

(PLO)- Ấn Độ đang có kế hoạch đóng tàu sân bay nội địa thứ hai trị giá 4,8 tỉ USD, có thể chở ít nhất 28 máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng, và có lượng giãn nước 45.000 tấn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-11, hãng Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho biết Ấn Độ đang có kế hoạch đóng tàu sân bay nội địa thứ hai trị giá 400 tỉ rupee (4,8 tỉ USD).

Tàu sân bay INS Vikrant của Ấn Độ
Tàu sân bay INS Vikrant - tàu sân bay nội địa đầu tiên của Ấn Độ. Ảnh: REUTERS

Theo nguồn tin, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ - cơ quan ra quyết định quốc phòng hàng đầu do Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh lãnh đạo - dự kiến sẽ thông qua kế hoạch đóng tàu sân bay nội địa mới vào ngày 1-12 tới.

Theo thiết kế, tàu sân bay mới này có thể chở ít nhất 28 máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng, và có lượng giãn nước 45.000 tấn.

Bộ Quốc phòng và Hải quân Ấn Độ từ chối đưa ra bình luận về thông tin trên.

Hiện tại, Ấn Độ sở hữu 2 tàu sân bay. Năm ngoái, nước này đưa vào biên chế tàu sân bay nội địa đầu tiên có tên INS Vikrant. Ấn Độ cũng có 1 tàu sân bay do Nga sản xuất.

Nhóm tác chiến gồm 3 tàu sân bay sẽ giúp Ấn Độ tăng cường sức mạnh hải quân ở Ấn Độ Dương và mang lại cho New Delhi khả năng gây ảnh hưởng trên các vùng biển xa hơn.

Ấn Độ có kế hoạch sở hữu 160 tàu chiến vào năm 2030 và 175 chiếc vào năm 2035 với chi phí ước tính là 2.000 tỉ rupee. Hơn 60 tàu đang được đóng cho Hải quân Ấn Độ.

Ngoài ra, Ấn Độ cũng nâng cấp cơ sở đường băng tại quần đảo Andaman và Nicobar nhằm cho phép máy bay hạ cánh vào ban đêm, theo nguồn tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm